Tiêu đề của website

"Quá bất ngờ với thành tích của đội bóng chuyền nữ VN"

Các HLV, chuyên gia bóng chuyền nói rằng, họ quá bất ngờ trước sự kiện đội tuyển bóng chuyền nữ VN tạo ra cơn “địa chấn” trong ngày khai mạc Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á (20-5) tại Thiên Tân (Trung Quốc) khi lội ngược dòng thắng 3-2 trước Nhật Bản ở bảng C.


Các HLV, chuyên gia bóng chuyền nói rằng, họ quá bất ngờ trước sự kiện đội tuyển bóng chuyền nữ VN tạo ra cơn “địa chấn” trong ngày khai mạc Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á (20-5) tại Thiên Tân (Trung Quốc) khi lội ngược dòng thắng 3-2 trước Nhật Bản ở bảng C.

Ngọc Hoa và Thanh Thúy là hai VĐV ghi điểm nhiều nhất trước Nhật Bản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về chiến thắng này, trưởng đoàn Nguyễn Bá Nghị cho biết: “Tuyển Nhật Bản mang đến giải dàn VĐV trẻ tài năng nhất xứ sở mặt trời mọc đang được đầu tư đặc biệt để hướng đến Olympic 2020 tổ chức tại Tokyo. Họ là đối thủ mạnh dù tuổi đời các VĐV dưới 23”.

Trong khi đó, tuyển VN cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa để chuẩn bị cho SEA Games 2015 khi các đàn chị Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa đã phải nhường chỗ cho lứa tài năng trẻ như Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm... HLV Thái Thanh Tùng chỉ giữ lại đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và tay đập Đỗ Thị Minh làm nòng cốt.

Vào trận, Nhật Bản chiếm ưu thế từ đầu và thắng liền hai ván đầu tiên với tỉ số 25-16, 25-22. Nhưng đó cũng là lúc các cô gái VN bắt đầu một cuộc lội ngược dòng không tưởng.

Ông Nghị cho biết: “Hai ván đầu tiên, chúng ta bị cuốn vào lối chơi nhanh của Nhật Bản nên không theo kịp những miếng chiến thuật tốc độ của họ. Nhưng HLV Thanh Tùng đã để lại dấu ấn khi tung chuyền hai Hồng Đào vào thay Linh Chi từ đầu ván ba. Hồng Đào đã kéo chậm tốc độ trận đấu để chúng ta không còn bị cuốn theo đối thủ, đồng thời thường xuyên chuyền bóng tầm cao cho những “cây sào” của bóng chuyền nữ VN như Thanh Thúy (1,89m), Bùi Thị Ngà (1,87m) và Ngọc Hoa (1,83m) tỏa sáng”.

Suốt trận, tay đập 18 tuổi Thanh Thúy cùng Ngọc Hoa mỗi người ghi đến 17 điểm. Đáng khen cho Hà Ngọc Diễm bởi dù đang bị chấn thương vai nhưng cô vẫn cắn răng thi đấu bốn ván và ghi được 8 điểm.

Nhờ vậy, tuyển VN thắng liền hai ván tiếp theo với cùng tỉ số 25-22 để cân bằng tỉ số trận đấu 2-2. Bước vào ván năm quyết định, hai đội giằng co quyết liệt và tuyển VN đã chạm đích trước với tỉ số 18-16, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng thắng 3-2 trước Nhật Bản.

Ngày 21-5, tuyển VN sẽ gặp Mông Cổ ở trận thứ hai với mục tiêu giành chiến thắng để có được vị trí nhất bảng C.

“Quá bất ngờ với thành tích của đội bóng chuyền nữ”

Đó là chia sẻ của ông Trần Đức Phấn - trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 28 kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN - về chiến thắng ngoạn mục lội ngược dòng 3-2 của đội tuyển bóng chuyền VN trước Nhật Bản. Ông Phấn cho biết ông nhận được tin chiến thắng từ ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ VN điện báo về và thật sự “chưa tin nổi”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phấn nói: “Theo đánh giá của tôi, đội bóng chuyền nữ VN tập trung lần này có nhiều VĐV với trình độ rất tốt. Tuy nhiên, hạn chế của đội tuyển là phối hợp chưa ăn ý, nhuần nhuyễn và yếu nhất ở khâu chuyền hai. Về trình độ, bóng chuyền Nhật Bản rất mạnh, có kỹ thuật và chiều cao nổi bật. Trong những cuộc đối đầu trước đây với Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền VN từ xưa đến nay giỏi lắm chỉ có thể khiến đối thủ lao đao chứ chiến thắng thì hình như là chưa. Vì thế cuộc lội ngược dòng 3-2 của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng lần này có thể coi là quá bất ngờ với bóng chuyền VN. Thời điểm này tôi chưa thể đánh giá cụ thể nhờ đâu đội nữ VN có được chiến thắng quan trọng này mà phải dành thời gian xem lại băng hình mới biết được VN đã vượt qua Nhật Bản nhờ yếu tố gì. Dù sao cũng phải chúc mừng thành tích này của các cô gái VN”.

K.XUÂN

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều