Tiêu đề của website

Căng từ trận ra quân!

Hôm nay (26-6), khởi tranh vòng loại giải bóng chuyền VĐTG khu vực Đông Nam Á

Hơi tiếc một chút vì chủ công Hoàng Văn Phương chấn thương vai nên không thể sát cánh cùng các đồng đội ở giải đấu quan trọng trên đất Thái Lan. HLV trưởng Phùng Công Hưng không còn cách nào khác phải để Phương ở nhà cùng 3 gương mặt khác, gồm: Nguyễn Xuân Thành, Lê Thành Hạc và Nguyễn Quốc Thái.


Hôm nay (26-6), khởi tranh vòng loại giải bóng chuyền VĐTG khu vực Đông Nam Á

Hơi tiếc một chút vì chủ công Hoàng Văn Phương chấn thương vai nên không thể sát cánh cùng các đồng đội ở giải đấu quan trọng trên đất Thái Lan. HLV trưởng Phùng Công Hưng không còn cách nào khác phải để Phương ở nhà cùng 3 gương mặt khác, gồm: Nguyễn Xuân Thành, Lê Thành Hạc và Nguyễn Quốc Thái.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam quyết tâm giành tấm vé duy nhất của khu vực Đông Nam Á. Ảnh: T.L.

Như vậy, thành phần của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự vòng loại giải VĐTG 2014 (diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại NTĐ Nakhon Pathom) có 12 tuyển thủ. Không có chủ công thi đấu rất ấn tượng ở vòng 1 giải VĐQG 2013 trong màu áo CLB Thể Công-Binh đoàn 15 là Văn Phương, nhưng HLV Công Hưng vẫn có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào thủ quân Nguyễn Hữu Hà, cặp chủ công Ngô Văn Kiều - Lê Quang Khánh, hay các mũi đánh nhanh Vũ Bôn, Thái Hưng… Ngoài ra, HLV Công Hưng còn trao cơ hội cho các gương mặt mới như chuyền 2 Hồng Quân, libero Vũ Văn Cao hay phụ công Đình Lập.

Từ Thái Lan, thủ quân Hữu Hà nhắn về cho biết tinh thần của toàn đội rất tốt, đầy quyết tâm trước giờ khởi tranh cuộc đua giành tấm vé duy nhất của khu vực Đông Nam Á đi tiếp vào vòng chung kết châu Á diễn ra sau đây vài tháng nữa. Mặc dù ở lần xuất ngoại này, khá nhiều tuyển thủ xuất sắc vắng mặt, chẳng hạn như phụ công kỳ cựu Huỳnh Văn Tuấn, phụ công đang lên Nguyễn Hoàng Thương hay chủ công Hoàng Văn Phương, nhưng giới mộ điệu vẫn đặt khá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển.

Đây vừa là dịp để các tay đập Việt Nam chứng tỏ năng lực, vừa có cơ hội đánh giá thực lực của 3 đối thủ sẽ tái ngộ ở SEA Games 27 vào cuối năm nay là Thái Lan (chủ nhà), Indonesia và Myanmar. Đánh giá tương quan lực lượng của 4 đội dự vòng loại Đông Nam Á, ông Nguyễn Bá Nghị - Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - cho biết chủ nhà Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 đối thủ khó chịu nhất đối với thầy trò HLV Phùng Công Hưng, nhất là khi thành phần VĐV của 2 đội bóng này vẫn duy trì được các gương mặt thi đấu ổn định suốt thời gian qua.

Trước giờ khởi tranh, giới chuyên môn khu vực cũng đánh giá cuộc đua tranh tấm vé duy nhất sẽ xoay quanh 3 đội bóng chính là Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, trong khi Myanmar chỉ có thể gây được đôi chút trở ngại cho họ. Thái Lan vẫn quy tụ được các gương mặt xuất sắc như Wanchai, Jirayu Raksakaew, Kitsada, Kittikun…, lại nắm giữ lợi thế sân nhà, nên cơ hội dành cho đội bóng này có phần nhỉnh hơn các đối thủ. Indonesia kể từ SEA Games 2007 đến nay luôn giữ được phong độ ổn định nhờ đội hình khá đồng đều.

Chiều nay, vào lúc 17 giờ 30, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp tuyển Thái Lan. Hai trận đấu tiếp theo của đội Việt Nam diễn ra trong các ngày 27-6 (gặp Indonesia) và ngày 28-6 (gặp Myanmar).

* Danh sách 12 tuyển thủ Việt Nam: Nguyễn Hữu Hà (đội trưởng), Ngô Văn Kiều, Lê Quang Khánh, Bùi Văn Hải, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Đình Lập, Giang Văn Đức, Vũ Hồng Quân, Vũ Văn Cao, Nguyễn Duy Khánh, Đặng Long Kiếm, Đặng Vũ Bôn.

 

 
 

Sau khi đứng đầu vòng đấu loại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lọt vào VCK châu Á (diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản). Hôm qua, BTC vòng đấu châu Á đã công bố chính thức kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, gặp Indonesia, Hong Kong và chủ nhà Nhật Bản. Cơ hội giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp vào vòng sau là rất lớn dành cho thầy trò HLV Phạm Văn Long.

 
 

 

THANH LÂM

 

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều