Tiêu đề của website

BTC Cúp bóng chuyền Hùng Vương không trực tiếp để khán giả đến sân?

Hôm nay (5/4), Cúp Bóng chuyền Hùng Vương 2017, giải đấu được coi là chung kết của vòng 1 có sự tham dự của 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ có thành tích tốt nhất tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017 sẽ chính thức khởi tranh.


Tuy nhiên, giống như giải đấu năm 2016, Cúp Hùng Vương 2017 dù được rất nhiều các khán giả cả nước chờ đợi tuy nhiên giải đấu lại không có truyền hình trực tiếp phục vụ khán giả cả nước.

Cúp Hùng Vương 2016 xảy ra hiện tượng cháy vé.

Thực tế, Cúp Hùng Vương là giải đấu truyền thống, chất lượng chuyên môn cao nên BTC không bao giờ sợ ế khán giả. Tuy nhiên, vào năm ngoái khi không có truyền hình trực tiếp thì lượng khán giả đến sân tăng kỷ lục.

NTĐ Việt Trì với sức chứa 5000 ghế ngồi nhưng vé đã được bán hết sạch ngay từ ngày khai mạc. Chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ bóng chuyền tỉnh Phú Thọ và các vùng lân cận, BTC giải đấu năm 2016 đã phải phát hành thêm 2000 -3000 vé không số trong mỗi ngày thi đấu.

Năm ngoái, giá vé của BTC là 60.000 VNĐ/ngày tương đương với 2 trận thi đấu nhưng để mua được người dân phải xếp hàng rất lâu mới có được một tấm vé. Thường thì người hâm mộ phải mua lại của các phe vé với mức giá từ 150.000 – 200.000 VNĐ.

Với việc đánh vào tâm lý người hâm mộ khi quá nghiền bóng chuyền buộc phải đến tận NTĐ để thưởng thức. Đây cũng có thể là lý do chính khi BTC Cúp Hùng Vương 2017 không còn mặn mà với việc truyền hình trực tiếp giải đấu này.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều