Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Khát vọng tuổi trẻ

Một thế hệ VĐV mới đã chính thức hình thành sau vài mùa phôi thai. Người ta nhận thấy khát vọng và sức vươn lên mạnh mẽ của các tài năng trẻ Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thuý, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Trung Nam… Và dĩ nhiên, tương lai của bóng chuyền Việt Nam sẽ phải dựa vào họ để phát triển. Giới làm nghề đã rất hài lòng khi nhìn vào giải vô địch quốc gia 2015…


Một thế hệ VĐV mới đã chính thức hình thành sau vài mùa phôi thai. Người ta nhận thấy khát vọng và sức vươn lên mạnh mẽ của các tài năng trẻ Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thuý, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Trung Nam… Và dĩ nhiên, tương lai của bóng chuyền Việt Nam sẽ phải dựa vào họ để phát triển. Giới làm nghề đã rất hài lòng khi nhìn vào giải vô địch quốc gia 2015…

Khát vọng tuổi trẻ

Đang có những bước chuyển mình đáng kể ở các đội bóng theo chiều hướng tích cực, tức là nhiều gương mặt trẻ thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn sau chừng vài mùa được tôi luyện ở các cấp độ giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Nếu khắt khe đánh giá, họ đương nhiên chưa đạt độ chín chắn cần thiết. Song, dứt khoát họ sẽ khác, dũng mãnh và giàu khát vọng hơn chỉ trong một hay hai mùa bóng tới.

Hiện tài năng của các cô gái đã được kiểm chứng qua nhiều giải đấu, từ cấp độ trẻ cho đến tầm VĐQG. Ảnh Thiên Hoàng

Lúc này, Thông tin LVPB, Ngân hàng Công thương hay VTV Bình Điền Long An vẫn cần sự phục vụ của các đàn chị Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Ngọc Hoa, Kim Huệ, Hà Hoa… Thế nhưng nay mai thôi, nhóm “tam nương” ấy sẽ phải đặt trọn vẹn niềm tin vào những Bùi Ngà, Linh Chi, Thanh Thuý, Ngọc Diễm, Đinh Thúy, Đoàn Xuân… Đơn giản, tài năng của họ đã được kiểm chứng qua nhiều giải đấu, từ cấp độ trẻ cho đến tầm VĐQG.

Tương tự như vậy, ở các đội bóng nam cũng đã xuất hiện những gương mặt được đánh giá là triển vọng, có thể gánh vác trách nhiệm mà đàn anh để lại, ở cả CLB lẫn ĐTQG, chẳng hạn là Từ Thanh Thuận của XSKT Vĩnh Long, Nguyễn Trung Nam của TP.HCM, Trần Hoài Phương (Quân đoàn 4)…

Được đào tạo bài bản hơn, được tạo cơ hội để phát triển nghề nghiệp nhiều hơn lứa đàn anh trước đây, vì thế nếu không giỏi thì hoá ra uổng công sức đầu tư của bóng chuyền nói chung và CLB nói riêng hay sao. Cũng may là tất cả đều khẳng định được giá trị của mình, theo cách này hay cách khác.

Nhìn từ chiến thắng của Thông tin LVPB trước VTV Bình Điền Long An ở trận bán kết giải nữ, ai cũng phải thừa nhận Bùi Thị Ngà và Linh Chi đã thực sự chững chạc. Trong khi đó, mặc dù thua trận, nhưng khát vọng vươn lên của cặp chủ công có tầm bật tấn công cao nhất, nhì hiện nay là Trần Thị Thanh Thuý và Hà Ngọc Diễm thì đã hiển hiện quá rõ ràng.

Có thể, “cánh én” Từ Thanh Thuận không giúp được đội nam Vĩnh Long tiến vào trận chung kết mùa giải năm nay, nhưng ít người từ bỏ suy nghĩ rằng chủ công này mới chính là tương lai của bóng chuyền nam, giống như trước kia có thời Hữu Hà và Văn Kiều từng được nể trọng.

Cần một kế sách lớn

Bóng chuyền Việt Nam vẫn luôn lấy hình ảnh thành công của Thái Lan để so sánh với mình. Dĩ nhiên là theo tư duy học hỏi để tiến bộ. Đấy là một nền bóng chuyền bài bản, được đầu tư kỹ lưỡng và rất hiện đại. Vấn đề cốt lõi là bóng chuyền xứ Chùa vàng biết tiếp thu ý tưởng mới của bóng chuyền thế giới và biến nó thành hành động, thành chỗ dựa trong công tác đào tạo trẻ.

Thái Lan thành công với đội tuyển nữ (2 lần vô địch châu Á ở thập niên này) và họ vẫn đang là nền bóng chuyền được đánh giá cao ở châu lục. Trong khi đó, mặc dù từng nhiều lần thể hiện sự cầu thị, nhưng bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể vươn mình. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là vì năng lực đào tạo VĐV trẻ của chúng ta thiếu chiều sâu và tính đồng bộ.

Những hạt nhân xuất chúng kiểu như Bùi Ngà, Thanh Thuý, Ngọc Diễm, Thanh Thuận… là của hiếm và lâu lâu mới xuất hiện. Tuy nhiên, khi mỗi đội bóng, mỗi địa phương làm bóng chuyền theo kiểu riêng, thì vai trò của Liên đoàn các cấp làcực kỳ quan trọng trong định hướng tính chuyên nghiệp của bóng chuyền Việt Nam về lâu dài.

Kế sách lớn là cần thiết cho bóng chuyền trẻ Việt Nam lúc này, mà ở đó, những nhà quản lý phải hình dung được tương lai, phải quy tụ được những nhà chuyên môn giỏi nghề, có tâm và theo khuynh hướng hiện đại. Nguồn nhân lực của chúng ta không thiếu, nhưng cách khai thác và đào tạo lại mang tính thời vụ hoặc còn khá nghiệp dư.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều