Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam hướng tới SEA Games 28: Yên tâm về chất lượng

Kết thúc vòng 1 và Cúp Hùng Vương 2015 ẩn chứa những bất ngờ, theo đánh giá của giới chuyên môn, giải bóng chuyền VĐQG năm nay rất thú vị. Màn lên ngôi của Bình Điền Long An ở nội dung nữ đã phá bỏ thế độc tôn suốt 2 năm qua của Thông tin Liên Việt Post Bank (LVPB), đáng kể nhất là tạo dựng lại thế cạnh tranh cân bằng cho nhóm các đội hàng đầu, xóa dần đi khoảng cách về trình độ chuyên môn.


Kết thúc vòng 1 và Cúp Hùng Vương 2015 ẩn chứa những bất ngờ, theo đánh giá của giới chuyên môn, giải bóng chuyền VĐQG năm nay rất thú vị. Màn lên ngôi của Bình Điền Long An ở nội dung nữ đã phá bỏ thế độc tôn suốt 2 năm qua của Thông tin Liên Việt Post Bank (LVPB), đáng kể nhất là tạo dựng lại thế cạnh tranh cân bằng cho nhóm các đội hàng đầu, xóa dần đi khoảng cách về trình độ chuyên môn.

Tuy Thông tin LVPB không có hàng tấn công sắc sảo như Bình Điền Long An, nhưng đội bóng này sở hữu hàng chắn khá linh hoạt, khả năng phòng thủ ổn định và các pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn hơn các đội còn lại. Trong khi đó, Ngọc Hoa và Ngọc Diễm là 2 gương mặt chơi nổi bật nhất trong đội hình Bình Điền Long An, giúp đội bóng này giành chiến thắng 3-2 khá kịch tính trước Thông tin LVPB để vô địch Cúp Hùng Vương. Đấy cũng có thể coi là cái kết đẹp cho vòng 1 giải VĐQG năm nay…

Phong độ ổn định của các VĐV tạo sự an tâm cho giới chuyên môn. Ảnh: QUANG THẮNG

Sự hăng hái của các VĐV ở giải đấu vừa rồi khiến giới chuyên môn yên tâm về chất lượng của 2 ĐTQG trong lần tập trung tới đây cho SEA Games 28. Điều băn khoăn còn lại lúc này chính là nhiều khả năng HLV Phùng Công Hưng, người từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nam, sẽ vắng mặt vì đơn vị chủ quản không đồng ý. Liên đoàn bóng chuyền dù đã gửi công văn trực tiếp đến Cục Quân huấn và Trung tâm TDTT Quân đội (Bộ Quốc phòng) nhưng HLV này vẫn không được lên tuyển. Việc này khiến Liên đoàn gặp nhiều khó khăn, bởi danh sách đội tuyển nam đã đăng ký với BTC SEA Games để làm thẻ, trong đó vị trí HLV trưởng cũng đã điền tên ông Phùng Công Hưng.

Thể Công - BĐ15 dù thi đấu chưa tốt ở vòng 1 giải VĐQG, chủ yếu do nhiều VĐV dính chấn thương (trong đó có đội trưởng Hoàng Văn Phương), đã ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của đội bóng này. Song ông Hưng vẫn được cho là phù hợp trong vai trò HLV trưởng đội tuyển nam, xét trên mọi khía cạnh ở thời điểm hiện tại. Thành thử, việc thay ông Hưng bằng HLV Nguyễn Mạnh Hùng cho chiến dịch SEA Games kể ra cũng là điều đáng tiếc.

Trong khi đó, đội tuyển nữ của HLV Thái Thanh Tùng sẽ có chuyến tập huấn ngắn hạn ở CHDCND Triều Tiên trước khi sang Singapore dự SEA Games. Ở lần tập trung này, chỉ còn 2 gương mặt kỳ cựu là Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh được giữ lại, cùng 10 gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Ngọc Diễm, Linh Chi, Bùi Ngà, Hồng Đào, Thanh Thúy, Phạm Liên… tạo nên một đội tuyển tươi mới và đủ sức bảo vệ thành quả HCB mà bóng chuyền nữ thiết lập suốt 6 kỳ SEA Games qua.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều