Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại Asiad

Với vị trí thứ 6 của đội tuyển nữ và thứ hạng 14 của đội tuyển nam, thành tích này được coi là thành công của bóng chuyền Việt Nam tại Asiad trong bối cảnh còn chưa được sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ như các nước khác trong khu vực và châu lục.


Sau khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua Sri Lanka 0-3 chấp nhận ở vị trí 14/20 thì ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng kết thúc ASIAD 2018 với vị trí thứ 6 chung cuộc sau khi để thua 1-3 trước Kazakhstan trong trận đấu tranh hạng 5.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ 6. Ảnh: AVC

Trận đấu tranh hạng 5 giữa hai đội Việt Nam và Kazakhstan tái hiện lại trận đấu vòng bảng giữa hai đội. Tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 và lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu này, đội bóng Kazakhstan mới là người hưởng niềm vui thắng cuộc.

Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc trấn đấu khá tốt và có được những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu bước 1 bị các cô gái Kazakhstan khai thác triệt để dẫn đến những điểm số thua liên tiếp của tuyển Việt Nam. Đội bóng đến từ Trung Á có chiến thắng cách biệt 25-18 trong set đầu tiên.

Kể từ set 2, Việt Nam đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, cũng là cơ hội cho các VĐV khác thể hiện. Nhiều thời điểm cả Thanh Thúy và Bùi Thị Ngà đã được rút ra khỏi sân nhường lại chỗ cho Dương Thị Hên, Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, lê Thanh Thúy... Sự đổi mới này đã đem lại hiệu quả khi chúng ta chơi sòng phẳng trước hàng chắn cao bên phía đội bạn. Lợi thế dẫn điểm được tạo ra và duy trì đến khi có được chiến thắng 25-22 cho các tay đập Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện trình độ ngang ngửa với Kazakhstan.

Thế trận cân bằng được diễn ra ở các set đấu sau đó. Các cô gái Kazakhstan với lợi thế chiều cao đã tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam và liên tục dẫn điểm. Những nỗ lực của Thanh Thúy và đồng đội đã giúp cho đội nhà cân bằng điểm số.

Tuy vậy, sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu do tuổi đời còn trẻ đã khiến các tay đập Việt Nam để thua ở những điểm số cuối cùng một cách đáng tiếc.

Kể từ khi bóng môn bóng chuyền nữ xuất hiện lần đầu tiên tại sân chơi Á vận hội vào năm 1962, bóng chuyền nữ Việt Nam mới hai lần tham dự vào các năm 2006 và 2018. Trong lần đầu tiên tham dự, đội nữ Việt Nam đã xếp hạng 7 chung cuộc.

Giành HCV môn bóng chuyền nữ là đội tuyển Trung Quốc sau khi có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, trong khi Hàn Quốc có được tấm HCĐ nhờ chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản.

Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ:

1. Trung Quốc

2. Thái Lan

3. Hàn Quốc

4. Nhật Bản

5. Kazakhstan

6. Việt Nam

7. Indonesia

8. Philippines

9. Đài Loan TQ

10. Ấn Độ

11. Hong Kong Trung Quốc

Bảng xếp hạng bóng chuyền nam:

1. Iran

2. Hàn Quốc

3. Đài Loan TQ

4. Qatar

5. Nhật Bản

6. Indonesia

7. Thái Lan

8. Pakistan

9. Trung Quốc

10. Saudi Arabia

11. Myanmar

12. Ấn Độ

13. Sri Lanka

14. Việt Nam

15. Nepal

16. Kyrgyzstan

17. Kazakhstan

18. Mông Cổ

19. Hong Kong Trung Quốc

20. Maldives


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều