Tiêu đề của website

Danh sách tập trung Đội tuyển Bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia chuẩn bị cho giải U19 châu Á

Ngay sau khi kết thúc Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc 2016, dưới sự quan sát của chuyên gia người Nhật Bản, Shuto Koichi, đội tuyển U19 Việt Nam đã được lên danh sách tập trung để chuẩn bị cho Giải trẻ Vô địch Đông Nam Á và giải U19 nữ châu Á. Tuy nhiên, một điều khá đáng tiếc là trường hợp của chuyền hai Đoàn Lâm Oanh và chủ công Đinh Thị Thúy đều gặp phải chấn thương. Do đó ban huấn luyện đã quyết định bổ sung chuyền hai Đặng Thị Thu Huyền của Thông Tin và chủ công Bích Tuyền của TH Vĩnh Long. Danh sách 12 VĐV nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới như sau:


Ngay sau khi kết thúc Giải bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc 2016, dưới sự quan sát của chuyên gia người Nhật Bản, Shuto Koichi, đội tuyển U19 Việt Nam đã được lên danh sách tập trung để chuẩn bị cho Giải trẻ Vô địch Đông Nam Á và giải U19 nữ châu Á. Tuy nhiên, một điều khá đáng tiếc là trường hợp của chuyền hai Đoàn Lâm Oanh và chủ công Đinh Thị Thúy đều gặp phải chấn thương. Do đó ban huấn luyện đã quyết định bổ sung chuyền hai Đặng Thị Thu Huyền của Thông Tin và chủ công Bích Tuyền của TH Vĩnh Long. Danh sách 12 VĐV nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới như sau:

Nhóm chuyền 2:

1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 1m73, NHCT)

2. Đặng Thị Thu Huyền (2002, 1m73, TT LVPB)

Nhóm phụ công:

3. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m78, VTV BĐLA)

4. Lưu Thị Huệ (1999, 1m82, NHCT)

5. Trần Việt Hương (1998, 1m78, TT LVPB)

6. Nguyễn Thị Uyên (1998, 1m81, PVD Thái Bình)

Nhóm chủ công & đối chuyền

7. Dương Thị Hên (1998, 1m74, VTV BĐLA)

8. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 1m73, TT LVPB)

9. Trần Tú Linh (1999, 1m80, NHCT)

10. Hoàng Phương Anh (2000, 1m73, NHCT)

11. Nguyễn Thị Bích Tuyền (2000, 1m80, TH Vĩnh Long)

Libero

12. Lưu Thị Ly Ly (1998, 1m63, TT LVPB)

HLV trưởng: Shuto Koichi

HLV phó: Nguyễn Thúy Oanh

Trợ lý HLV: Bùi Huy Sơn

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều