Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ: Tre già, măng mọc

Cúp VTV9 Bình Điền đang diễn ra với nhiều điểm nhấn về chuyên môn. Điều đáng nói, hầu hết các đội ở giải năm nay đều tiến hành trẻ hoá, dành đất diễn cho các VĐV trẻ, nhưng đã không bị “hẫng” bởi sự chuyển giao mạnh tay này. Đây thực sự là một tín hiệu mừng cho bóng chuyền nước nhà, đặc biệt là trước thềm Asiad 2018 diễn ra vào tháng 8 tới.


HLV Phạm Thị Kim Huệ.         

Khi đàn chị chuyển sang công tác huấn luyện

Sau mùa giải 2017, phụ công Phạm Thị Kim Huệ chính thức giải nghệ để chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương. Trong vai trò mới, nhưng Kim Huệ không bị bỡ ngỡ bởi cô dường như đã quá quen với công việc của một người thầy.

Kinh nghiệm, bản lĩnh của cựu VĐV sinh năm 1982 giúp cho các VĐV trẻ đội bóng chuyền ngành ngân hàng tiến bộ từng ngày. Tuy nhiên, đây là mùa giải được dự báo rất khó khăn với những Thanh Thuý, Thu Hoài, Đinh Thị Thuý... khi Ngân hàng Công thương tiến hành trẻ hoá lực lượng.

Thực tế cho thấy, đội bóng của Kim Huệ đã có những trận chơi chưa thực sự tốt như cuộc đọ sức được xem là “chung kết sớm” với VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, việc các VĐV trẻ cần thời gian để bắt nhịp và làm quen với việc trở thành trụ cột trong đội, đã được Kim Huệ và các thành viên ban huấn luyện Ngân hàng Công thương lường trước.

“Vấn đề lớn nhất của các em là tâm lý, được thể hiện rất rõ ở trận thua ngày ra quân trước VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên các VĐV đều rút ra nhiều bài học để trưởng thành hơn sau những trận thua như vậy”, Kim Huệ chia sẻ.

Không chỉ có những chỉ đạo trên sân cùng ban huấn luyện, cựu Hoa khôi Kim Huệ còn gây chú ý bởi vẻ đẹp của mình. Cô luôn được các CĐV đón chào và xin được chụp ảnh, chữ ký mỗi khi xuất hiện tại nhà thi đấu dù trên cương vị mới. Sự nổi tiếng của đàn chị, khiến các VĐV trẻ thêm tự hào và có thêm động lực để phấn đấu.

Kim Thanh niềm hi vọng của VTV Bình Điền Long An.

Cô em út của VTV Bình Điền Long An

Là một trong những VĐV trẻ nhất đội VTV Bình Điền Long An (1999), Đặng Thị Kim Thanh không chỉ gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn, mà còn nổi bật bởi vẻ đẹp thuần khiết, tại giải bóng chuyền VTV9 Bình Điền đang diễn ra.

Ở đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh kém đàn chị, đội trưởng Ngọc Hoa đúng một giáp. Cô gái tuổi Kỷ Mão là một trong những gương mặt trẻ nổi bật tại giải bóng chuyền VĐQG 2018, vừa kết thúc vòng 1 tại Gia Lâm – Hà Nội (bảng B).

Ở ngoài đời, Kim Thanh là cô bé rất dễ thương, nhút nhát. Thế nhưng khi ở trên sân, tay đập sinh năm 1999 lại rất mạnh mẽ, quyết liệt, máu lửa. Đội trưởng Ngọc Hoa nhận xét về đàn em: “Thanh tiến bộ vượt bậc thời gian qua, dần trở thành trụ cột của CLB. Điểm mạnh của Kim Thanh là khả năng học hỏi, tiếp thu rất nhanh”.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại Long An, Kim Thanh đến với lớp năng khiếu bóng chuyền năng khiếu của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ rất sớm. Khi vừa tròn 14 tuổi, Kim Thanh chính thức được triệu tập trong màu áo của đội tuyển trẻ Việt .

Cao 1m78, chỉ mới bước sang năm thứ 2 khoác áo đội 1 VTV Bình Điền Long An, nhưng Kim Thanh đã có những bước tiến dài. Điều đặc biệt là Kim Thanh có thể chơi tốt ở cả vị trí chủ công lẫn phụ công, và cô là một trong những đối chuyền hay nhất trong đội VTV Bình Điền Long An ở thời điểm hiện tại.

Tại Cúp VTV9 Bình Điền 2018, Kim Thanh chơi cả 2 trận vòng bảng, cùng các đàn chị Thanh Thuý, Ngọc Hoa, Hồng Đào, Kim Liên.. đóng góp công lớn giúp VTV Bình Điền Long An chính thức có mặt tại bán kết.

Tuổi đời còn rất trẻ, với bước tiến rất nhanh, Kim Thanh chắc chắn sẽ là một trong những tay đập được kỳ vọng sẽ là trụ cột ở ĐTQG ở ngay kỳ Asiad tới.

Chuyền hai Nguyễn Thu Hoài.

Từ VĐV nhặt bóng tới trụ cột đội Ngân hàng Công thương

Ở đội Ngân hàng Công thương, cây chuyền hai Thu Hoài cho thấy sự tiến bộ rất nhanh, bên cạnh sắc đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn. Thu Hoài bén duyên với bóng chuyền khi đầu quân cho đội Vĩnh Phúc. Ban đầu bố mẹ cô không đồng ý nhưng vì thương con, và biết rằng Hoài quá đam mê với môn bóng chuyền, nên cả hai đã chiều lòng đứa con gái bướng bỉnh.

Theo tập thử đội bóng chuyền năng khiếu Vĩnh Phúc một thời gian, nhưng cảm thấy bản thân không phù hợp, Thu Hoài đã tự tìm đến đội bóng chuyền trẻ ngành Ngân hàng. Quyết định này đã khiến Hoài gặp nhiều rắc rối, nhưng đó lại là một bước ngoặt để 9X quê Thái Bình đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Nói như Thu Hoài thì nếu vẫn ở Vĩnh Phúc thì có lẽ đến giờ cô vẫn chỉ là một VĐV… nhặt bóng.

Được HLV Nguyễn Thúy Oanh, huấn luyện và đào tạo từ tháng 9-2013, nhưng với chiều cao 1m74, nhanh nhẹn, cảm giác bóng cực tốt, Thu Hoài đã nhanh chóng có những bước tiến dài về chuyên môn. Không chỉ ngày một khẳng định được tài năng, cô gái quê Thái Bình còn sở hữu Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, đôi mắt to và sáng. 

Hoài được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia và đây chính là bệ phóng để Hoa khôi bóng chuyền ghi được những dấu ấn của mình. Năm 2016, tại giải vô địch Đông Nam Á, tay đập 18 tuổi đi vào lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam khi là cây chuyềnhai đầu tiên giành được danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất tại một giải đấu quốc tế.

Cũng trong năm 2016, Thu Hoài đã được gọi lên tuyển quốc gia. VĐV người Thái Bình dù không có suất chính thức nhưng mỗi khi cần có sự thử nghiệm nhân tố trẻ, HLV trưởng Thái Thanh Tùng đều tung Thu Hoài vào sân và cô đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

19 tuổi, nhưng sự trải nghiệm với bóng chuyền đủ để Thu Hoài có những cảm nhận, đánh giá về nghề: “Bóng chuyềncho em sự nghiệp, theo đuổi thần tượng và niềm đam mê. Em cảm thấy mình may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa ở nhà, khi theo bóng chuyền”.

Ngoài Kim Thanh, Thu Hoài, bóng chuyền nữ Việt Nam còn trình làng nhiều VĐV trẻ tài năng khác ở mùa giả 2018, và đây chính là những nhân tố đầy triển vọng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.


Tác giả:AN CHINguồn: ĐẠI ĐOÀN KẾT
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều