Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ thắng dễ, bóng chuyền nam thua tiếc nuối

Không ngoài dự đoán, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng 3-0 (25-14, 25-9, 25-14) trước đội chủ nhà Myanmar. Trong trận đấu này, đã có một chút thay đổi so với đội hình quen thuộc trước đây khi Ngọc Hoa chuyển qua chơi vị trí đối chuyền thay cho Phạm Thị Yến. Trà Giang được đưa vào đội hình chính thế vị trí phụ công của Ngọc Hoa.


Không ngoài dự đoán, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng 3-0 (25-14, 25-9, 25-14) trước đội chủ nhà Myanmar. Trong trận đấu này, đã có một chút thay đổi so với đội hình quen thuộc trước đây khi Ngọc Hoa chuyển qua chơi vị trí đối chuyền thay cho Phạm Thị Yến. Trà Giang được đưa vào đội hình chính thế vị trí phụ công của Ngọc Hoa.

Trong set đấu thứ nhất, các tay đập Việt Nam thi đấu nhẹ nhàng và thắng với điểm số 25/14. Set đấu thứ 2 thế trận còn diễn ra dễ dàng hơn khi ngay đầu set đấu Việt Nam đã bỏ xa đội bạn tới 10 điểm, lúc này ông Phạm Văn Long đã tung các cầu thủ trẻ như Âu Hồng Nhung và Hà Ngọc Diễm vào sân. Thế trận vẫn diễn ra áp đảo khi tuyển Việt Nam nhanh chóng kết thúc set 2 vởi tỉ số 25/9.

Sang set 3, Myanmar buông xuôi và nhanh chóng để thua. Cuối set đấu này, Myanmar đưa "người khổng lồ" Htay cao 1m96 vào sân nhưng vận động viên cao nhất của bóng chuyền Myanmar chỉ kịp ghi thêm 1 điểm cho đội nhà. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Một pha tấn công của đội tuyển Indonesia trước hàng chắn của tuyển Việt Nam (Ảnh: Dũng Phương)

Ngay sau trận đấu của tuyển nữ, đội tuyển bóng chuyền nam ra quân với trận đấu được dự đoán là không êm ả trước đối thủ được đánh giá trên cơ Indonesia. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những quả giao bóng đầu tiên, khi hai đội liên tục bám đuổi tỉ số. Dù Hữu Hà đã rất xuất sắc trong set đấu này, nhưng với một Indonesia chơi gắn kết hơn, tuyển Việt Nam đã chịu thua đáng tiếc 30-32. Hai set tiếp theo là sự chói sáng của ngôi sao trẻ Từ Thanh Thuận cùng với quyết tâm của cả đội đã thắng lại 25/23 và 25/17.

Tuy nhiên, Indonesia đã kịp sốc lại đội hình đặc biết là cây chuyền hai của Indonesia thường xuyên tổ chức tấn công giữa lưới cho các phụ công bằng những cú lao ngắn và tổ chức thực hiện phối hợp chồng rát hiệu quả đẩy tuyển Việt Nam vào thế bị động. Lúc này yếu điểm điểm về bước môt và khâu bọc lót ở sân sau lại bị đối phương khai thác khiến chúng ta thua ngược 2-3 một cách đáng tiếc.

Có một chút tiếc nuối trong trận đấu mở màn, nhưng những gì chúng ta thể hiện với đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn Indonesia trong ngày hôm qua đã khác hoàn toàn với cuộc đối đầu chỉ hơn 5 tháng trước đó. Chặng đường phía trước còn rất dài khi cơ hội lọt vào bán kết của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là rất cao khi bảng đấu chỉ có 3 đội gồm Việt Nam, Indonesia và Lào. Chỉ cần thắng Lào là đủ để đội tuyển Việt Nam đi tiếp. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu này, người hâm mộ lại có quyền kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thể gây bất ngờ ở những trận đấu tới đây. 

 

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều