Tiêu đề của website

Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2016: Cháy vé!

Cúp Hùng Vương là giải đấu bóng chuyền thường niên trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dành cho 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ tham dự vòng I Giải vô địch bóng chuyền VĐQG có thành tích tốt nhất. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004. Tính đến mùa giải năm 2016 giải đã có 10 lần được tổ chức.


Cúp Hùng Vương là giải đấu bóng chuyền thường niên trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam dành cho 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ tham dự vòng I Giải vô địch bóng chuyền VĐQG có thành tích tốt nhất. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004. Tính đến mùa giải năm 2016 giải đã có 10 lần được tổ chức.

Phe vé từ khắp nơi đổ về hoạt động mạnh tại Cúp Hùng Vương. Ảnh Tùng Lê

Theo tìm hiểu, qua 4 ngày thi đấu, mỗi ngày 5000 vé có số của NTĐ Việt Trì đã được bán hết sạch ngay từ ngày khai mạc. Chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ bóng chuyền tỉnh Phú Thọ và các vùng lân cận, BTC đã phát hành thêm 2000 vé không số trong mỗi ngày thi đấu.

Để có một tấm vé theo dõi các trận đấu tại giải là một điều hết sức khó khăn. Ảnh Tùng Lê

Giá vé mà BTC niêm yết là 60.000 VNĐ nhưng để mua được người dân phải xếp hàng rất lâu mới có được một tấm vé. Thường thì người hâm mộ phải mua lại của các phe vé với mức giá từ 150.000 – 200.000 VNĐ.

Do cung không đủ cầu nên BTC phải phát hành thêm vé không số.

Từ cách đây cả chục năm, Cúp Hùng Vương vẫn nổi tiếng vì lượng khán giả hâm mộ rất cuồng nhiệt. Do cung không đủ cầu nên một cặp vé chợ đen khi đó có giá từ 700.000 VNĐ – 1 triệu. Đây được coi là mức giá kỷ lục thời bấy giờ vì với số tiền đó người ta có thể mua được vài tạ gạo.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều