Tiêu đề của website

Bốn VĐV bóng chuyền từng thi đấu tại Thai League

Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Liên và tiếp theo đây là Trần Thị Thanh Thúy chính là 4 tay đập vinh dự khoác áo các đội bóng Thái Lan thi đấu tại Thai League.


Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Liên và tiếp theo đây là Trần Thị Thanh Thúy chính là 4 tay đập vinh dự khoác áo các đội bóng Thái Lan thi đấu tại Thai League.

1. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An)

Ngọc Hoa là ngôi sao Việt Nam duy nhất bám trụ được sau ba mùa liên tiếp chinh chiến tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Mùa giải 2013-2014 cô khoác áo Ayutthaya ATTC, từng giành chức vô địch Siêu cúp Thái cùng CLB này trước khi chuyển sang đầu quân cho CLB Bangkok Glass theo lời mời của thầy cũ Aphisak kể từ mùa bóng 2014-2015.

Thi đấu bên cạnh những ngôi sao sáng giá của bóng chuyền xứ chùa vàng như Jutarat, Pleumjit hay Pornpun nhưng Ngọc Hoa vẫn biết cách tỏa sáng theo một cách riêng nhờ sự khéo léo cùng một lối chơi toàn diện từ phát bóng, tấn công cho đến chắn bóng. Cô từng góp công lớn giúp Bangkok Glass giành chức vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á tại Hà Nam, đồng thời giành được giải thưởng phụ công xuất sắc nhất giải đấu. Mới đây, tại vòng 1 Thái League mùa giải 2015-2016, Ngọc Hoa còn gây bất ngờ khi tỏa sáng cả ở vai trò chủ công và phụ công đồng thời giúp Bangkok Glass tạm chiếm ngôi đầu bảng.

2. Đỗ Thị Minh (Thông Tin Liên Việt Postbank)

Đỗ Thị Minh chỉ sở hữu chiều cao "khiêm tốn" 1m73 nhưng bù lại cô có sức bật trên 3m cùng khả năng xử lý tinh tế. Minh khoác áo Idea Khonkaen vòng 1 năm 2013-2014 nhưng suốt cả giải gần như không được ra sân. Tuy nhiên, sau một vòng qua Thái Lan trui rèn, phong độ của Minh đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là sự linh hoạt và khả năng đánh sau vạch 3m. Cô hiện đang là "đầu tàu" của CLB Thông Tin Liên Việt Postbank.

3. Nguyễn Thị Kim Liên (VTV Bình Điền Long An)

Sinh năm 1993, Kim Liên được trao một suất chơi trên tuyển quốc gia từ năm mới 16 tuổi. Cô gái với chiều cao dưới 1m60 này khiến giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với lối chơi lăn xả không kém gì một VĐV Nhật Bản. Mùa giải Thai League 2013-2014, Kim Liên trở thành đồng đội của Đỗ Thị Minh tại CLB Idea Khonkaen. Mùa giải đó, Kim Liên cũng được ban huấn luyện tin tưởng trao cho nhiệm vụ là Libero chính của đội bóng. Tuy nhiên phong độ của Kim Liên trong hai mùa gần đây là không thật sự tốt. Điều đó khiến cô mất một suất đánh chính ở đội tuyển.

4. Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) 

Thanh Thúy là gương mặt thứ 3 của VTV Bình Điền Long An cũng là gương mặt thứ 4 của Bóng chuyền Việt Nam có vinh dự xuất ngoại. CLB mà Thanh Thúy cập bến chính là đương kim vô địch châu Á Bangkok Glass. Tại đây, Thúy sẽ được sát cánh bên người đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa và tái ngộ với người thầy cũ Aphisak. Năm nay mới 18 tuổi nhưng cao đến 1m90, Thanh Thúy được coi chính là tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Vào ngày hôm nay (4/1), Thanh Thúy sẽ cùng với Ngọc Hoa có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vào ngày 24/1.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều