Tiêu đề của website

Bốc Thăm Giải Vô Địch Bóng chuyền nữ Châu Á 2013

Hôm qua 24-6, Liên đoàn bóng chuyền nữ châu Á đã tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải vô địch nữ châu Á. Với vị trí hạng 7 châu lục từ mùa giải trước, các cô gái Việt Nam lọt vào bảng C cùng với Nhật Bản, Indonesia và Hồng Kông-TQ. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng trong và tiếp tục bảo vệ thành tích tốp 8 châu lục.


Hôm qua 24-6, Liên đoàn bóng chuyền nữ châu Á đã tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải vô địch nữ châu Á. Với vị trí hạng 7 châu lục từ mùa giải trước, các cô gái Việt Nam lọt vào bảng C cùng với Nhật Bản, Indonesia và Hồng Kông-TQ. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng trong và tiếp tục bảo vệ thành tích tốp 8 châu lục.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại khách sạn Sima Thani ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan, Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã tổ chức lễ bốc thăm cho giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2013. Cuộc thi này sẽ diễn ra vào ngày 13 đến 21-9 và là vòng loại cho giải vô địch thế giới và World Grand Prix 2014. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Theo công bố của AVC, giải vô địch châu Á gồm 16 đội tuyển là hạng 8 Iran, hạng 9 Kazakhstan, ĐKVĐ Trung Quốc, hạng ba Hàn Quốc, á quân Nhật Bản, hạng 5 Đài Loan-TQ, Mông Cổ, Hồng Kông-TQ, Myanmar, Philippines, hạng 7 Việt Nam, Indonesia, hạng 4 Thái Lan, Australia, Sri Lanka và Ấn Độ. Căn cứ vào thứ hạng của mùa giải trước, AVC đã chọn các đội hạt giống và xếp bảng. Việt Nam lọt vào bảng C cùng Nhật Bản, Indonesia và Hồng Kông-TQ. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Kazakhstan, Australia, Mông Cổ; bảng B: Trung Quốc, Iran, Philippines, Ấn Độ; bảng D: Hàn Quốc, Đài Loan-TQ, Sri Lanka và Myanmar.

Với kết quả này, Việt Nam sẽ có đối thủ mạnh nhất bảng C là á quân Nhật Bản. Với trình độ của mình, Nhật Bản sẽ không mấy khó khăn để giành ngôi nhất bảng C để có chiếc vé đầu tiên vào vòng trong. Chiếc vé còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận đối đầu giữa Việt Nam với Indonesia và Hồng Kông-TQ. Xét về trình độ, các cô gái Việt Nam đều nhỉnh hơn so với hai đội này. Ở giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại châu Á mới kết thúc tại Hướng Hóa, Quảng Trị tuần trước, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là VTV Bình Điền Long An đã dễ dàng vượt qua Philippines, Myanmar và Indonesia. Trước đó ở SEA Games 26, các cô gái Việt Nam trong trận gặp Indonesia, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Nếu thi đấu đúng với khả năng của mình, các cô gái Việt Nam sẽ có trong tay chiếc vé còn lại của bảng C. Và những trận đấu gay cấn nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ vòng hai, khi đứng chung hàng ngũ với các đội mạnh như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc...

Một lần nữa, Việt Nam có cơ hội bảo vệ thành tích hạng 7 châu lục, nghĩa là phải vượt qua các đội trình độ tương đương Kazakhstan hay Iran... Còn nhớ năm 2012, ở giải AVC Asian Cup, các tuyển thủ Việt Nam đã lập được chiến công lớn khi lần đầu lọt vào bán kết châu Á và xếp hạng 4 chung cuộc, trong đó chiến thắng trước đội hình trẻ của Nhật Bản và Hàn Quốc là những dấu ấn đáng nhớ.

Với mục đích trình diện một lối đánh hiện đại và hiệu quả tại giải vô địch châu Á và xa hơn là SEA Games 27 vào tháng 12 tới, các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại CHDCND Triều Tiên từ ngày 26-6 đến 4-7.

Theo kết quả bốc thăm của AVC, trận đầu tiên vòng bảng giải vô địch châu Á của đội tuyển Việt Nam là trận gặp á quân Nhật Bản, ngày 13-9. Sau đó, vào ngày 14-9 sẽ là trận Việt Nam - Hồng Kông (TQ) và ngày 15-9 là Việt Nam - Indonesia.

Kim Hoài (thethaovietnam.vn)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều