Tiêu đề của website

Báo chí quốc tế ca ngợi chiến thắng lịch sử của tuyển U19 Việt Nam

Tờ Nation Multimedia mở đầu: “For Vietnam, this was their unprecedented success in the Asian Women's U19 Championship as they have never made it to the semi-finals since the tournament's inception in 1980 in Seoul, Korea.” Tạm dịch: “Đối với Việt Nam, đây là một thành công ngoài mong đợi của họ tại Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng một lần lọt vào bán kết kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc.”


Tờ Nation Multimedia mở đầu: “For Vietnam, this was their unprecedented success in the Asian Women's U19 Championship as they have never made it to the semi-finals since the tournament's inception in 1980 in Seoul, Korea.” Tạm dịch: “Đối với Việt Nam, đây là một thành công ngoài mong đợi của họ tại Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng một lần lọt vào bán kết kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc.”

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam được báo chí nước ngoài ca ngợi.

Tiếp đó, bài báo cũng không quên nhắc lại: “Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2002, đó cũng là giải đấu mà Việt Nam giành được thành tích cao nhất (hạng 6). Ngày hôm qua, Việt Nam đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 3-1 để giành quyền bước vào vòng bán kết, đó thực sự là một dấu mốc mở ra một chương mới trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.”

Trong khi đó tờ SMMSport cũng dành nhiều lời khen tặng: “Đó là một chiến thắng tuyệt vời, trong 36 năm lịch sử của giải đấu, đây là lần đầu tiên Việt Nam giành quyền vào chơi tại một trận bán kết. Trong khi đó Hàn Quốc từng là nhà vô địch và trong suốt 17 tham gia trước đó, Hàn Quốc liên tục nằm trong top 4 đội bóng dẫn đầu.”

Với chiến thắng trước Hàn Quốc, chuyên gia người Nhật Bản là ông Shuto Koichi chia sẻ: “Chiến thắng hay thất bại, nó phụ thuộc nhiều vào tâm lý đội bóng. Khi các em thiếu tự tin, các em sẽ không bao giờ thể hiện được hết khả năng và các em sẽ trở thành những người thua cuộc. Nếu có niềm tin, một tinh thần thi đấu không biết sợ hãi, chúng ta sẽ trở thành những người chiến thắng. Việt Nam sẽ gặp một thách thức là Nhật Bản ở vòng đấu bán kết. Tôi nghĩ rằng đội bóng của tôi đã may mắn khi có thể gặp lại Nhật Bản trong một giải đấu tới hai lần. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất với khả năng cho phép. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của tôi sẽ học được rất nhiều điều từ giải đấu này. ít nhất, họ sẽ có được những bài học kinh nghiệm để chuẩn bị những hành trang tốt hơn trong tương lai.”

Chuyền hai Thu Hoài trả lời trên SMMTV của Thái Lan.

“Trước khi trận đấu bắt đầu, phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể giành được chiến thắng trước Hàn Quốc. Nhưng tôi đã nói với các đồng đội của tôi rằng, đây sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng ta hãy tự tin và cố gắng thể hiện những điều tốt nhất vì khán giả và vì cả đất nước của mình.

Điểm khác biệt lớn nhất trong trận đấu ngày hôm qua là chúng tôi chơi không hề cảm thấy áp lực. Chúng tôi đã cố gắng, đã đoàn kết để có thể giành được từng điểm và tận dụng tốt khi có cơ hội chiến thắng. Tôi đã thấy có rất nhiều khán giả Thái Lan đã hô vang Việt Nam và cổ vũ cho chúng tôi, tôi thực sự rất biết ơn vì các bạn đã yêu mến đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này.” Đội trưởng Nguyễn Thu Hoài trả lời trên kênh SMMTV của Thái.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều