Tiêu đề của website

Bangkok Glass tiếp tục có chiến thắng trước Supreme Chonburi: Ngọc Hoa và Thanh Thúy khiến người Thái có cái nhìn khác về BCVN

Dù đã chính thức giành được ngôi vô địch Thai League, thế nhưng HLV Kittipong trước trận đấu vẫn một mực khẳng định rằng: “Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục, nhưng Bangkok Glass sẽ nỗ lực chiến thắng Supreme Chonburi vì tất cả danh dự”.


Dù đã chính thức giành được ngôi vô địch Thai League, thế nhưng HLV Kittipong trước trận đấu vẫn một mực khẳng định rằng: “Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục, nhưng Bangkok Glass sẽ nỗ lực chiến thắng Supreme Chonburi vì tất cả danh dự”.

Quả nhiên đúng vậy, Bangkok Glass vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với cây chuyền hai Pornpun, cặp phụ công Pleumjit, Ngọc Hoa, cặp chủ công Jutarat, Sutadta, đối chuyền Thanh Thúy và libero Tikamporn. Phía Supreme Chonburi cũng không hề kém cạnh, bởi ngoài hai ngoại binh đến từ Mỹ và Brazil là Ashley Frazier và Macia Fusieger, thì phía đội bóng này còn có sự góp mặt của rất nhiều hảo thủ như: Wilavan, Ajcharaporn hay Rattanaporn.

Được đánh giá là hai CLB mạnh nhất nhì Thai League, chính vì vậy mà kịch tính và sự hấp dẫn của trận đấu được đẩy lên ngay từ những tình huống phát bóng đầu tiên. Tuy nhiên Bangkok Glass đã nhah chóng có được lợi thế khi dẫn trước 8-6 rồi 12-10. Pleumjit, Ngọc Hoa, Jutarat và Thanh Thúy vẫn là các mũi ghi điểm chính của đội, tuy nhiên phía bên kia lưới Ashley, Ajcharaporn, Wilavan cũng cho thấy được năng lực của mình, đồng thời với khả năng phòng thủ tương đối tốt, đã giúp Supreme Chonburi cân bằng được ở điểm số thứ 24. Thế nhưng đó là tất cả những gì Wilavan và các đồng đội có thể làm được trước khi Bangkok Glass giành được chiến thắng với tỉ số 27-25.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Niềm tự hào của Bóng chuyền Việt Nam trên đất Thái.

Bước sang sét đấu thứ 2, chủ công người Mỹ là Ashley Frazier đã có chuỗi ghi điểm ấn tượng khi giúp Supreme Chonburi vượt lên dẫn trước 8-3, rồi duy trì được khoảng cách đến điểm số 16-13. Thế nhưng bản lĩnh của đội trưởng CLB VTV Bình Điền Long An đã lên tiếng, bằng những pha chắn bóng tốt cũng những điểm số ghi được từ những tình huống tấn công, Ngọc Hoa giúp Bangkok Glass san hòa rồi vượt lên dẫn trước 22-20 trước khi có chiến thắng ngược với tỉ số 25-22.

Trong sét đấu thứ 3, Bangkok Glass vẫn giữ được thế trận nhỉnh hơn như trong sét đấu đầu tiên, thậm chí trong nửa sét đấu sau đó HLV Kittipong gần như cho hầu hết các cầu thủ dự bị như: Karina, Anongporn, Pattrathip rồi Wanida vào sân. Thế nhưng Supreme Chonburi vẫn chịu thất thủ với tỉ số 23-25.

Trước một đối thủ mạnh như Supreme Chonburi phần nào khán giả Việt Nam đã đánh giá rõ được thực lực của hai cô gái Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Trần Thị Thanh Thúy. Nếu như khả năng và những đóng góp của Ngọc Hoa trong màu áo CLB Bangkok Glass là điều khó có thể phủ nhận thì những gì mà Thanh Thúy đã thể hiện đang cho thấy sự trưởng thành từ phía cô gái trẻ. Cô gái cao nhất của BCVN ngày một cho thấy sự ổn định, rất ít khi mắc lỗi và thanh thoát hơn trong lối chơi. Những pha tấn công sau vạch 3m luôn có được sự chuẩn xác và sức mạnh uy hiếp kết hợp với những tình huống bỏ bóng thông minh. Với những gì mà Ngọc Hoa và Thanh Thúy đã thể hiện, có thể khẳng định họ chính là niềm tự hào của VTV BĐLA, họ đã khiến người Thái có cái nhìn khác về BCVN, nền bóng chuyền mà trong suy nghĩ của họ luôn bị đánh giá là thấp kém.

Mời các bạn cùng theo dõi lại trận đấu giữa Bangkok Glass và Supreme Chonburi:

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều