Tiêu đề của website

Động lực từ khán đài

Bóng chuyền môn thể thao thu hút nhiều khán giả, cũng giống như bóng đá, mỗi người đều có những thần tượng cho riêng mình. Sở hữu một lực lượng fan đông đảo nhất phải kể đến những tuyển thủ như: Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Từ Thanh Thuận. Khán giả đông, cổ vũ sôi động trên khán đài đã tạo nên sự hấp dẫn cho giải đấu cũng như cho bộ môn bóng chuyền, đó cũng là động lực để nhiều VĐV thi đấu thăng hoa mang lại thành tích cao về cho CLB chủ quản.


khán giả(1).jpg

VTV Bình Điền Long An với lực lượng cổ vũ hùng hậu.

Vòng 2 giải VĐQG vừa rồi, bảng A và vòng chung kết nữ được tổ chức tại tây Ninh. Phụ công Ngọc Hoa và CLB VTV Bình Điền Long An có lẽ là những người hạnh phúc nhất, vì luôn có rất đông những cổ động viên trên khán đài với những tấm băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ. Nói như HLV Nguyễn Quốc Vũ: “Khán giả Tây Ninh chính là VĐV thứ 7 của đội bóng VTV Bình Điền Long An trên sân.”

Khán giả chính là liều doping tinh thần cho các VĐV trên sân.

Ai cũng biết, bóng chuyền hay bóng đá là môn thể thao chịu tác động thành tích khá nhiều từ không khí cổ vũ của khán giả. Nếu nhà thi đấu chật kín khán đài, khán giả cổ vũ hò reo hết mình, các tay đập không khó để đạt tới độ “xung” và trổ tài hết mình. Khán đài thưa thớt, tiếng vỗ tay lẹt đẹt thì không thể đòi hỏi những pha bóng ganh đua thật xuất sắc xuất hiện được.

CĐV Sanest Khánh Hòa chính là đặc sản của đội bóng này.

Với Từ Thanh Thuận và các đồng đội tại Sanest Khánh Hòa, cổ động viên luôn là nguồn động lực lớn với các vận động viên, cầu thủ trên sân đấu. Mỗi khi bước vào trận đấu, không chỉ các cầu thủ hồi hộp chờ đợi chiến thắng mà bên cạnh đó hàng ngàn trái tim của các cổ động viên cùng sát cánh bên cạnh họ. Bất kể cơn mưa nặng hạt, hay trời nắng to, vẫn có rất đông CĐV đến nhà thi đấu để cổ vũ cho đội nhà. Mỗi chiến thắng lại đem về cho các CĐV niềm sung sướng, những giọt nước mắt cho hạnh phúc, những giọt nước mắt cho sự nuối tiếc... Họ cũng tưng bừng khí thế nhưng hiền hòa, biết thưởng thức và thân thiện.

Do công tác truyền thông, chất lượng chuyên môn, thể thức thi đấu tại giải VĐQG chưa có được tính cạnh tranh nên không còn cái cảnh người dân xếp hàng dài trước NTĐ Phan Đình Phùng mua vé như cách đây khoảng 20 năm về trước. Thế nhưng, với những đội bóng tên tuổi, quy tụ nhiều ngôi sao trong đội hình thì lượng người hâm mộ những CLB này điểm sơ qua có thể thấy là không hề ít.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều