Tiêu đề của website

Bùi Thị Huệ trở lại ấn tượng

Sau 3 năm giải nghệ, ở tuổi 32, bà mẹ hai con Bùi Thị Huệ - người có biệt danh “búa máy” với những cú đập sấm sét - đã làm nên thành công khó tin với đội bóng chuyền nữ Thái Bình.


Một pha tấn công trên lưới của "búa máy" Bùi Thị Huệ. Ảnh: Quốc Khánh

Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 kết thúc ngày 
17-12 tại Đắk Lắk đã chứng kiến đội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình sau nhiều năm đã lọt vào tốp 4 trên bảng xếp hạng. Trước khi mùa giải 2017 diễn ra, khó ai có thể tin họ có thể làm được điều này do lực lượng mỏng, tài chính yếu. Nhưng với sự trở lại của chủ công Bùi Thị Huệ, các cô gái Thái Bình đã thăng hoa.

Giảm hơn 20kg để trở lại sàn đấu

Bùi Thị Huệ từng là chủ công được đánh giá toàn diện và xuất sắc nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ VN những năm 2000. Cao 1,74m, mạnh cả phòng thủ lẫn tấn công, cô còn có biệt danh “búa máy” với những cú đập sấm sét.

Sinh năm 1985, 12 tuổi Huệ đến với bóng chuyền và 16 tuổi được gọi vào đội tuyển. Cô từng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN giành 5 HCB tại SEA Games từ 21 đến 25. Trong màu áo CLB Thái Bình, đội trưởng Bùi Thị Huệ đã góp công lớn giúp CLB đăng quang tại Giải bóng chuyền VĐQG 2007.

Năm 2012, cô chia tay sàn đấu để chuyển sang công tác huấn luyện tại đội trẻ Thái Bình. Nhưng chỉ sau một năm giải nghệ, năm 2013, khi CLB Thái Bình gặp khó trong việc tranh vé trụ hạng, Bùi Thị Huệ đã trở lại và giúp Thái Bình trụ hạng thành công. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Huệ tiếp tục giúp chủ nhà Thái Bình đoạt HCĐ. Sau giải này, cô quyết tâm nghỉ hẳn thi đấu để lo việc gia đình.

7 năm sau đám cưới với cựu tuyển thủ bóng chuyền Trần Văn Giáp, năm 2015 cô đón cặp con trai song sinh trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình hai bên. Huệ kể: “Vợ chồng tôi cũng không may mắn nên nhiều năm sau khi cưới mới có thể có con. Khi có bầu được 4 tháng tôi bị chẩn đoán sinh non nên từ đó đến khi sinh, tôi phải nằm nhà để dưỡng thai. Lúc đó, tôi tăng từ 72kg lên 107kg. Sinh con xong cả năm, tôi cũng chỉ giảm được chút ít và vẫn còn nặng... 96kg khi bắt đầu đi tập bóng trở lại”.

Đầu năm 2017, CLB PVD Thái Bình chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia (VĐQG) trong tình cảnh khó khăn về lực lượng. Lúc đó, HLV trưởng đội Thái Bình, ông Thái Thanh Tùng đã động viên Huệ tập trở lại để thi đấu cho CLB. Ở tuổi 32 và trải qua một lần sinh mổ cùng những đêm dài thức chăm con khiến chị xuống sức và không thể tập ngay được. Ban đầu chị phải tập thể lực là chính, sau dần mới bước vào quá trình tập với bóng và đến lúc trở lại thi đấu, Huệ đã giảm hơn 20kg.

Nén nỗi nhớ con 
để thi đấu

Huệ và gia đình nhỏ của mình. Ảnh: nhân vật cung cấp

HLV Thái Thanh Tùng chia sẻ: “Thái Bình là một trong những CLB khó khăn nhất ở giải VĐQG. VĐV của đội mỗi tháng chỉ có 2-3 triệu đồng tiền lương cộng thêm một chút ít hỗ trợ của nhà tài trợ. Với sự trở lại của Huệ, sức mạnh của PVD Thái Bình đã được cải thiện rõ rệt. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng có sự đóng góp rất lớn của Huệ. Với phong độ hiện tại Huệ vẫn có thể thi đấu tốt trong 2-3 năm tới”.

Để có thể xa con 1 tháng vào Đắk Lắk tham dự vòng 2 Giải VĐQG vừa qua, Huệ phải nuốt nước mắt vào lòng. Huệ cho biết từ khi sinh con đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu đến vậy. “Tôi nhớ con đến phát điên. Cả đội không ai dám nhắc đến con tôi vì cứ nhắc đến tôi lại khóc. Đã quen với việc thức đêm chăm con nên khi đi thi đấu không có con bên cạnh, tôi cũng không ngủ được. Cũng may, nhờ mẹ của tôi lên hỗ trợ chăm sóc hai bé nên tôi cũng yên tâm thi đấu” - Huệ chia sẻ.

Vẫn vui dù không có tiền thưởng

Một thời là ngôi sao của bóng chuyền VN nên Bùi Thị Huệ được biên chế là công chức của Sở VH-TT&DL Thái Bình. Lương công chức 4,2 triệu đồng/tháng nhưng bù lại cô được làm việc và cống hiến tại quê hương. Không chỉ là bạn đời, cựu VĐV bóng chuyền Trần Văn Giáp (từng là VĐV bóng chuyền của Công an Vĩnh Phúc, Dầu khí) còn là đồng nghiệp với vợ. Hiện anh Giáp là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ tuyến 2 tỉnh Thái Bình còn Huệ là HLV phó. Chính anh Giáp và hai cậu con trai là động lực giúp Huệ có thể thi đấu tốt trong suốt mùa giải vừa qua.

Huệ chia sẻ: “Bóng chuyền là cuộc sống của tôi và tôi nghĩ mình vẫn còn sức để tiếp tục thi đấu cho CLB Thái Bình. Thật sự trước khi mùa giải 2017 diễn ra tôi không dám nghĩ tới vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vì các VĐV của Thái Bình còn trẻ, non kinh nghiệm. Lập được thành tích tốt dù CLB nghèo không có tiền thưởng cho VĐV nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tuy phong độ chỉ đạt khoảng 80% so với thời đỉnh cao nhưng sau lần trở lại này, tôi nghĩ mình có thể thi đấu thêm 1-2 năm nữa cho đội bóng quê hương”.

VĐV toàn năng của bóng chuyền Việt Nam

Tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Kim Huệ cho biết: “Bùi Thị Huệ là VĐV toàn năng của bóng chuyền VN. Cô rất nhiệt huyết và năng nổ khi vào sân thi đấu. Sức mạnh tấn công của Huệ hiếm có VĐV nào có thể sánh được”.

Còn theo VĐV Hà Thị Thu Hiền (đội bóng chuyền Thái Bình): “Cô Huệ là HLV có trình độ chuyên môn giỏi, chỉ dạy chúng tôi rất nhiều trong tập luyện. Cô vừa là HLV xuất sắc vừa là người bạn chia sẻ mọi buồn vui với chúng tôi trong cuộc sống”.


Tác giả:KHƯƠNG XUÂNNguồn: TUỔI TRẺ
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều