Tiêu đề của website

Vắng Từ Thanh Thuận, đội tuyển Việt Nam bại trận trước Indonesia

Nhiều người nói, Từ Thanh Thuận chính là 40-50 % sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, người đủ khả năng gánh vác, cắt điểm trong những thời khắc quan trọng của trận đấu. Cũng có người nói, Từ Thanh Thuận chấn thương trong cái rủi cũng có cái may, vì sẽ còn những người khác có những ưu thế riêng biệt gánh vác thay cho Thuận. Thế rồi sau trận đấu với Indonesia chiều nay, tất cả đã có được câu trả lời cho riêng mình.


Bóng chuyền nam Việt Nam thất bại trước Indonesia với tỉ số 0-3.

Trước đội bóng cạnh tranh ngôi vị nhất bảng B là Indonesia, HLV Phùng Công Hưng tung ra đội hình mạnh nhất gồm Giang Văn Đức, Ngô Văn Kiều, Hoàng Văn Phương, Lê Thành Hạc, Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Thành… ĐT bóng chuyền nam Việt Nam nhập cuộc rất tự tin và thi đấu ngang ngửa với đối thủ. Nhiều thời điểm các chàng trai của chúng ta đã vượt lên dẫn trước đối thủ nhưng rồi ĐT Indonesia vẫn san bằng được điểm số và giành thắng lợi 26-24 ở set đấu đầu tiên.

Sang set 2, Indonesia càng chơi càng hay thể hiện sự vượt trội về kinh nghiệm và đẳng cấp. Rivan luôn thể hiện được phong độ chói sáng của mình bằng những pha tấn công tốc độ và vô cùng uy lực, Indonesia liên tục dẫn điểm ở những pha bóng đầu tiên trước khi tiến đến thắng lợi 25-20.

Set 3 chứng kiến sự nỗ lực của các VĐV Việt Nam, cũng như 2 set thi đấu trước đó, ĐT Việt Nam chỉ có thể tạo áp lực và dẫn trước đối thủ ở những điểm số đầu tiên.Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam lại không có người cắt điểm để Indonesia sau đó nhanh chóng lấy lại thế trận và giành thắng lợi 25-20.

Thất bại 0-3 (24-26, 20-25, 20-25) trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó bởi đối thủ của thầy trò HLV Phùng Công Hưng ở bán kết không ai khác là ứng cử viên vô địch Thái Lan.


Tác giả:THẾ NAMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều