Tiêu đề của website

Sự tỏa sáng của những tay đánh trẻ

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 tại Tây Ninh là nơi những tài năng trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định mình, quan trọng hơn từ giải đấu chất lượng này, các nhà chuyên môn sẽ có cái nhìn chi tiết hơn về bộ khung của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 2017.


Trần Thị Thanh Thúy có sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương.

Nỗi lo về những VĐV trẻ chưa đủ bản lĩnh để đứng vững trong việc trẻ hóa của bóng chuyền nữ Việt Nam đang dần lắng xuống với sự khẳng định của những tay đập tuổi 18-20 tài năng như Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Ly Ly... đặc biệt là Trần Thị Thanh Thúy.

Tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2017, Ngân hàng Công thương chỉ đứng ở vị trí thứ 6 nhưng Đoàn Thị Xuân vẫn tỏa sáng trước rất nhiều đối thủ mạnh. Đặc biệt, cô đã ghi đến 18 điểm trước đối thủ rất mạnh là CLB vô địch châu Á 2015 Bangkok Glass trong trận thua 1-3 của Ngân Hàng Công Thương. 20 tuổi, với chiều cao 1,83m, sải tay dài, bật đà lên đến 3,10m, Xuân là mẫu chủ công lý tưởng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sát cánh với Xuân ở CLB Ngân Hàng Công Thương là Đinh Thị Thúy (19 tuổi) - người được mệnh danh là “Onuma của Việt Nam” (Onuma Sittirak là “máy ghi điểm” giúp tuyển Thái Lan hai lần đăng quang châu Á và từng thi đấu cho nhiều CLB của châu Âu, Nhật Bản). Cũng như Onuma, dù chỉ cao 1,75m (bật đà 2,98m) nhưng Thúy có những quả đánh búa bổ trên lưới cũng như dưới vạch 3m. Quan trọng hơn, Thúy thi đấu rất thông minh và là mẫu chủ công không bị áp lực tâm lý làm run tay để “dám đánh” trong những thời khắc quyết định của trận đấu. Nhờ điều này, Đinh Thị Thúy đã được gọi lên tuyển quốc gia tham dự Cúp bóng chuyền châu Á 2014 tại Trung Quốc năm 16 tuổi.

Đinh Thị Thúy ngày càng cho thấy được sự trưởng thành.

Nhưng chủ công 20 tuổi cao 1,90m của VTV Bình Điền Long An Trần Thị Thanh Thúy mới thật sự là nỗi ám ảnh trên lưới của mọi đối thủ. Thúy chơi khá toàn diện từ khả năng tấn công, bám chắn, phát bóng cho đến nỗ lực phỏng thủ. Nhìn Thanh Thúy trở lại sau chấn thương nhiều người đã mừng thầm cho chủ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay.

Dưới sự đầu tư đặc biệt của đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An, Thúy sớm khẳng định mình ở giải VĐQG, rồi được tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy cũng có lợi thế hơn đồng nghiệp nhờ “mài giũa” trong màu áo CLB vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2015 Bangkok Glass ở giải đấu hàng đầu Thái Lan và nhiều giải quốc tế.

Càng về cuối giải đấu, Thanh Thúy càng nổi bật, khi khẳng định được mình là trụ cột của CLB, san sẻ gánh nặng ghi điểm với thủ quân Ngọc Hoa ngày càng lớn tuổi. Thanh Thúy đã ghi đến 21 điểm, giúp VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 trước Thông Tin LienVietPostBank để giành vé vào bán kết Cúp VTV9 Bình Điền 2017.

HLV Nguyễn Quốc Vũ (VTV Bình Điền Long An) nhận định: “Sau quá trình thi đấu tại Thái Lan, Thanh Thúy tiến bộ thấy rõ trong tư duy, thái độ tập luyện và rất ổn định trong thi đấu. Tầm cao 1,90m của Thanh Thúy là rất hiếm trong làng bóng chuyền nữ châu Á nên cô sẽ tiến xa hơn nữa nếu tiếp tục được rèn giũa”.

Dương Thị Hên và Nguyễn Thị Trinh trở thành nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tới đây.

Không có chiều cao lý tưởng nhưng tay đập 19 tuổi Dương Thị Hên là mẫu chủ công toàn diện mà các VĐV chuyền hai rất thích vì không kén bóng. Chỉ một năm sau khi đến với bóng chuyền, 13 tuổi Dương Thị Hên đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ Việt Nam. Dù vậy, mãi đến năm 2016 Hên mới được dân trong giới bóng chuyền nhắc đến nhiều khi cô được đôn lên đội 1 của VTV Bình Điền Long An. Và cũng gần như lập tức cô được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự VTV Cup 2016.

Tuy chỉ cao 1,73m nhưng Hên bật đà đến 3m. Lợi thế lớn nhất của Hên là sở hữu lực bả vai mạnh mẽ, tốc độ tốt và nhanh nhạy trong xử lý tình huống. Dù đối mặt với những đường chuyền chưa hoàn hảo của đồng đội, Hên luôn có giải pháp xử lý khôn ngoan bởi cô có thể tung ra những cú đập chéo sân như búa bổ hoặc kẻ biên chữ I trên chắn đẹp mắt. Bên cạnh đó, cô còn chủ động trong tấn công hàng sau, luôn sẵn sàng vào đà để VĐV chuyền hai có thể đa dạng hơn trong những đường phân phối bóng.

Hên còn sở hữu những pha phát bóng có quỹ đạo bay rất khó đoán cũng như khả năng điều chỉnh bước 1 và phòng thủ hàng sau rất tốt. Tuy vậy, Hên vẫn có điểm yếu cần khắc phục là tâm lý thi đấu chưa thật sự vững vàng.

Nhiều lựa chọn cho HLV Hidehiro Irisawa

Ngoài những tay đánh trên, bóng chuyền nữ VN còn nhiều VĐV đang dần khẳng định tên tuổi như đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh (18 tuổi, cao 1,78m), mũi đánh nhanh Nguyễn Thị Trinh (20 tuổi, cao 1,81m) của đội VTV Bình Điền Long An; libero Lưu Thị Ly Ly (19 tuổi, cao 1,67m) của đội Thông Tin LienVietPostBank; Lưu Thị Huệ (19 tuổi, cao 1,83m), chuyền hai Nguyễn Thu Hoài (19 tuổi, cao 1,73m) của Ngân Hàng Công Thương...

Đây sẽ là thành phần chủ lực của tuyển U-23 Việt Nam (trừ các VĐV Ngân Hàng Công Thương vì bận dự Giải vô địch CLB nữ châu Á) chuẩn bị tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5 tới. Đây cũng là những chọn lựa của tân HLV tuyển bóng chuyền nữ VN người Nhật Bản Hidehiro Irisawa trong việc chuẩn bị đội hình tham dự SEA Games 2017.

 


Tác giả:TẤN PHÚCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều