Tiêu đề của website

VTV9 Bình Điền Cup: Giải đấu của những ngôi sao

Năm ngoái, libero Lin Li (sinh năm 1992) cùng với phụ công Xu Yunlin (cao 1m95) đã giúp đội tuyển nữ Trung Quốc giành được tấm HCV Olympic 2016. Lin Li sau đó được bầu là libero số 1 thế giới. Trong đội hình của CLB Phúc Kiến dự Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 này, Lin Li và Xu Yunlin cũng xuất hiện.


Phụ công Xu Yunlin

Được triệu tập cùng ĐTQG Trung Quốc từ năm 2015, năm 2016 Lin Li đã giành được suất đánh chính và nhanh chóng thâu tóm 2 danh hiệu libero xuất sắc nhất tại FIVB World Grand Prix 2016 và Olympic Games 2016.

Ngoài Phúc Kiến, thì tại Cúp VTV9 Bình Điền 2017 còn có sự góp mặt của nhà vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015 là Bangkok Glass. Đại diện đến từ  Thái Lan với sự góp mặt của nhiều VĐV từng khoác áo ĐTQG như Pornpun, Jutarat, Rasamee… và đặc biệt là phụ công hàng đầu Pleumjit Thinkaow.

Ngôi sao Thái Lan Pleumjit Thinkaow

Pleumjit Thinkaow thường được người hâm mộ bóng chuyền trên thế giới biết tới với tên gọi khác là Nhong. Cô có một anh trai và được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là công chức tại Chaiyo, Ang Thong cách thủ đô Bangkok 100km về phía bắc. Pleumjit Thinkaow được tập trung ở đội tuyển trẻ Thái Lan lần đầu tuyên vào năm 2000. Một năm sau đó, cô chính thức được lên chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tại SEA Games 21 trên đất Malaysia và giành được HCV. Pleumjit chơi cho một CLB bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên là Hồng Hà Vân Nam, Trung Quốc khi cô tròn 20 tuổi. Hiện tại, Pleumjit đang giữ vai trò đội trưởng của ĐTQG Thái Lan và cô được coi là một trong bộ sáu huyền thoại của bóng chuyền xứ chùa Vàng.

Sau 12 năm, CLB Vân Nam Trung Quốc mới quay trở lại để tham dự một giải đấu quốc tế ở Việt Nam và lần này là giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền. Thực tế, sau thời kỳ đỉnh cao của mình là những năm tham dự VTV Cup 2004, đội bóng chuyền nữ Vân Nam đã chính thức xuống hạng và phải đến năm 2015 đội bóng này mới có được cơ hội trở lại sân chơi China League. Năm ngoái Vân Nam đứng thứ 11 tại giải VĐQG Trung Quốc trong đó đóng góp đáng kể cho thành tích này phải kể đến vai trò của libero Zhang Xian – cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc - năm nay đã 32 tuổi. Với những khán giả hâm mộ bóng chuyền thế giới hẳn không xa lạ với Zhang Xian, cô từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Trung Quốc và 3 lần giành danh hiệu libero xuất sắc nhất ở giải bóng chuyền FIVB World Grand Prix. Năm 2012 cô cùng tuyển nữ Trung Quốc lọt vào tứ kết Olympic London (Anh).

Ngọc Hoa vẫn là VĐV có lượng fan đông nhất của BCVN ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, với khán giả Việt Nam, ngoài những ngôi sao đẳng cấp quốc tế người ta vẫn trông chờ vào màn thể hiện của phụ công số 1 Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam, người từng có vinh dự bước lên bục cao nhất của sân chơi châu Á cùng danh hiệu phụ công xuất sắc nhất.

Chỉ còn 3 ngày nữa là giải đấu được chờ đợi nhất của bóng chuyền Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh. Chắc chắn khán giả cả nước đang rất nóng lòng đếm từng ngày với những trận so tài đỉnh cao của các ngôi sao đến từ khắp châu Á.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều