Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Thái Bình và sự trở lại ngọt ngào

Phải mất 6 năm, bóng chuyền nữ Thái Bình mới có cơ hội lọt vào top 4 đội mạnh nhất của giải bóng chuyền VĐQG. Cũng trong 6 năm đó, thương hiệu của PVD Thái Bình dường như đã bị lãng quên. Và rồi với sự trở lại của “tay đập sấm sét” Bùi Thị Huệ bên cạnh Lê Thị Mười và các cầu thủ trẻ. Hình ảnh của bóng chuyền quê lúa đã trở lại, bóng chuyền nữ Thái Bình lại một lần nữa hồi sinh trong lòng các khán giả hâm mộ.


Bùi Thị Huệ và Lê Thị Mười có sự trở lại đầy mạnh mẽ.

Mùa giải VĐQG 2016, nữ Thái Bình đã có cơ hội đứng vào 4 đội thành tích cao nhất của nữ. Đáng tiếc, trong cuộc cạnh tranh cuối cùng ở vòng bảng trước Tiến Nông Thanh Hóa, họ thất bại. HLV Thái Thanh Tùng bảo rằng, đội bóng của ông vẫn thuần chất cầu thủ đào tạo từ tuyến trẻ và con người ở Thái Bình là chính chứ không đi thuê mượn. Thậm chí, bóng chuyền Thái Bình giờ đây còn không giữ được người ngay từ tuyến năng khiếu bởi những em có tố chất thường về các địa phương có tiềm lực tài chính và điều kiện tốt hơn.

Mùa giải năm nay, cũng như những mùa giải trước đó, PVD Thái Bình không có cuộc chuyển nhượng nào từ các đội khác, chỉ có một sự bổ sung của phụ công Nguyễn Thị Uyên từ tuyến trẻ, bên cạnh đó sự trở lại của chủ công kỳ cựu Bùi Thị Huệ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng lại mất đi mũi tấn công tay trái Nguyễn Thị Ngoan.

Kể từ khi trở lại giúp Thái Bình đánh bại Thanh Hóa đoạt HCĐ môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Mất gần 2 năm để Bùi Thị Huệ không đụng tới bóng chuyền, Huệ đã sinh đôi 2 em bé kháu khỉnh hồi năm ngoái. Gần một năm sau, người hâm mộ bóng chuyền nữ Thái Bình hoàn toàn bất ngờ khi thấy ngôi sao số 1 của bóng chuyền Thái Bình mạnh mẽ bước ra thi đấu ngay tại trên chính quê hương của mình. Trở lại sân đấu sau khi lên thiên chức làm mẹ, hẳn nhiên Bùi Thị Huệ bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ không phải do cô thiếu cảm giác với bóng. Sự bỡ ngỡ vì lúc này, Huệ đã là mẹ và đi thi đấu, đã có con ngồi trên khán đài dõi theo và cổ vũ cho mình.

Tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2017, bà mẹ hai con 32 tuổi có biệt danh “búa máy” Bùi Thị Huệ đã trở lại thi đấu đỉnh cao đầy mạnh mẽ. Nhìn sự trở lại của Bùi Huệ, nhiều khán giả đã phải ồ lên vì thấy đâu đó hình ảnh của một chủ công toàn năng nhất của bóng chuyền Việt Nam lâu nay. Nhiều người bảo Huệ vẫn còn hữu dụng lắm, ngoài khả năng chuyền một, phòng thủ còn hơn cả libero thì kinh nghiệm của Bùi Thị Huệ trong mỗi quả tấn công lúc mạnh, lúc nhẹ luôn phát huy đúng lúc mỗi khi các đàn em đuối sức hay nản lòng.

Trước một Tiến Nông Thanh Hóa đang hực hực khí thế, các học trò của bà Lê Thị Bình thậm chí còn đang ấp ủ giấc mơ lọt vào top 3 vì phong độ đang lên trong thời gian gần đây thì trước một PVD Thái Bình đoàn kết, lì lợm đã khiến không ít các tay đập của Tiến Nông Thanh Hóa phải nản lòng. Ngoài sự chói sáng của Bùi Thị Huệ và kinh nghiệm của Lê Thị Mười, thì ngày hôm qua cặp phụ công Trần Thị Thơm và Phạm Thị Phương đã thi đấu rất tốt. Dù có phần hạn chế hơn đối thủ ở chiều cao, thế nhưng kỹ thuật, tốc độ của bộ đôi này thì không có gì phải chê trách. Trong nhiều thời điểm khó khăn, chính Thơm hay Phương đã giúp PVD Thái Bình có được những điểm số quan trọng.

Đã lâu rồi, người hâm mộ bóng chuyền nữ Thái Bình mới lại thấy cặp đôi song sát Huệ Mười sát cánh cùng nhau trên sân thi đấu. Ở tuổi 34 và cũng qua thời gian, Mười không thể sung sức như lúc còn trẻ. Tuy nhiên, cô vẫn là một mũi tấn công gây được sức ép cho hàng chắn đối thủ. Với kinh nghiệm trận mạc, Huệ và Mười vẫn là chỗ dựa tin cậy, giữ nhịp được cho cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước mọi hàng chắn.

Bóng chuyền nữ PVD Thái Bình có chiến thắng nghẹt thở trước Tiến Nông Thanh Hóa với tỉ số 3-2, chỉ còn 2 trận đấu cuối gặp Ngân hàng Công thương và Hải Dương là kết thúc vòng bảng. Lúc này đây, cơ hội lớn để vào chơi tại cúp Hùng Vương đang rất rộng mở với các cầu thủ của HLV Thái Thanh Tùng.

 


Tác giả:HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều