Tiêu đề của website

Sanest Khánh Hòa xuất sắc giành chức vô địch Cúp Hoa Lư 2017

Sanes Khánh Hòa đã giành quyền vào chơi trận chung kết gặp đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình. Đây là cặp đấu được giới chuyên môn đánh giá là ngang tài ngang sức, là kỳ phùng địch thủ. Cả hai đội đều có những lý do để mơ đến ngôi vô địch.


Trước đó, nếu như ở trận bán kết 1, Tràng An Ninh Bình đã phải rất vất vả để vượt qua Thể Công với tỉ số 3-2 thì ở trận bán kết 2, kết quả trận đấu đã diễn ra với thế trận một chiều. Với lực lượng mạnh gồm nhiều cá nhân suất sắc, Sanes Khánh Hòa- đội bóng hiện đang sở hữu hai ngôi sao sáng nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện tại là Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận đã dễ dàng áp đảo tuyển Quân đoàn 4 để đem về kết quả chung cuộc 3-0.

Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Trận chung kết được giới chuyên môn đánh giá là ngang tài ngang sức, là hai đối trọng thực sự là khát khao giành chiếc cúp vô địch đầu tiên của năm.

Phía chủ nhà, trong tay ông Nguyễn Mạnh Hùng đang có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, trong khi phía đối phương dàn sao khủng của họ cũng đang “khát” thành tích. Đội bóng thành phố Biển đoạt danh hiệu á quân mùa giải 2016 với nhiều đội bóng là niềm mơ ước nhưng với Sanes Khánh Hòa đó là một sự thất bại. Bởi vậy không có gì lạ khi ngày từ đầu mùa bóng này, Sanes Khánh Hòa đã tích cực “cấm trại luyện quân” và họ hành binh đến Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư lần thứ XI với tâm thế của người mang quyết tâm sẽ lấy cúp về phố biển Nha Trang.

Từ Thanh Thuận, Triển Triêu, Hữu Nghĩa, Văn Việt, Văn Tiên, Văn Phong, Văn Kiều… rất nóng lòng muốn được so tài cao thấp với Văn Đức, Thanh Tùng, Văn Hải, Kidsada... Chính vì vậy trận đấu hấp dẫn và so kè từng điểm số ngay từ những thời điểm đầu tiên của sét 1.

Nếu như phía Tràng An Ninh Bình nổi bật bởi sự toàn diện của Kidsada đặc biệt ở khu vực hàng sau thì Sanest Khánh Hòa với sự chói sáng của Thanh Thuận như cuốn phăng đi tất cả. Thanh Thuận như một con hổ khát mồi, khi thi đấu rất hiệu quả cả hàng trước, hàng sau và thậm chí cả trong những tình huống phát bóng. Tràng An Ninh Bình chỉ có thể tận dụng thời cơ tốt trong sét đấu thứ 3 trước khi để các học trò của HLV Triệu Tử Thiên kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1 (27-25, 26-24, 23-25, 25-15).

Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Thể Công cũng dễ dàng vượt qua Becamex Quân Đoàn 4 với tỉ số 3-0 (25-22, 25-21, 25-19). Trong khi đó Biên Phòng cũng dễ dàng đánh bại XSKT Vĩnh Long với tỉ số 3-0 ở trận đấu phân hạng 5.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều