Tiêu đề của website

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ xinh đẹp tại Cúp Chiến thắng 2016

Năm thứ 2 tổ chức cúp Chiến thắng nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và người hâm mộ. Cũng như năm ngoái, các giải thưởng năm nay BTC đã mời nhiều nhà báo, ca sĩ và đặc biệt là những gương mặt thể thao quen thuộc tới trao giải. Trong đó có hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ.


Ở cúp Chiến thắng năm nay, với tấm HCV lịch sử ở Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành nhân vật chính của buổi lễ, với phần thưởng Vận động viên nam xuất sắc nhất. Cùng sát cánh bên xạ thủ 42 tuổi mang về vinh quang cho Tổ quốc trên đất Brazil, HLV Nguyễn Thị Nhung nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất.

Ngoài ra, hình ảnh Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên, Quốc kỳ Việt Nam lần đầu được nêu ở vị trí cao nhất tại đấu trường Olympic khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam được bầu chọn là Hình ảnh ấn tượng nhất năm.

Trong lần thứ 2 tổ chức, nét đổi mới của giải thưởng năm nay là trao giải cho hạng mục “VĐV người khuyết tật xuất sắc”. Không nằm ngoài dự đoán, đô cử Lê Văn Công đã trở thành người chiến thắng một cách thuyết phục, với chiến tích giành HCV môn cử tạ tại Paralympic 2016.

Phạm Phước Hưng được bầu là VĐV được yêu mến nhất. Đây là hạng mục duy nhất được quyết định hoàn toàn bởi kết quả bình chọn của người hâm mộ. Phạm Phước Hưng đã nhận được trên 4.600 lượt bầu chọn. Sau hơn 15 tập luyện thi đấu đỉnh cao, Phước Hưng đã sở hữu một bộ sưu tập huy chương “khủng”, nổi bật là 6 HCV SEA Games, 3 huy chương Cúp thế giới.


Tác giả:MAI PHƯƠNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều