Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG-Cúp PV Oil 2010: Thành bại ở ngoại binh

Cũng giống như V-League, giờ đây các CLB bóng chuyền trong nước đều phải sở hữu cho mình những ngoại binh chất lượng mới mong làm được “cái gì đó” tại giải VĐQG và các giải đấu lớn khác.

Cũng giống như V-League, giờ đây các CLB bóng chuyền trong nước đều phải sở hữu cho mình những ngoại binh chất lượng mới mong làm được “cái gì đó” tại giải VĐQG và các giải đấu lớn khác.
Sự mua bán, tranh giành ngoại binh không gây ra những vụ ầm ĩ như bóng đá, nhưng nó cũng tạo ra một không khí vô cùng “nóng” mỗi khi giải chuẩn bị khởi tranh. Bước vào vòng 2, vòng đấu mang tính quyết định với các CLB, các ngoại binh tiếp tục được chờ đợi như những nhân tố có khả năng gây ra đột biến nhất ở mỗi đội bóng. “Bom tấn” Wanchai Tabwises Cho tới thời điểm này, Wanchai chính là tay đập ngoại nhận mức lương cao nhất ở một CLB bóng chuyền VN (tổng thu nhập khoảng 7.000 USD/tháng). Tuy nhiên, việc tuyển thủ người Thái này được khoác áo Đức Long QK5 không hề dễ dàng chút nào.
 
 Wanchai Tabwises nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Ảnh: Life
Với quan hệ của mình, bầu Pháp của Đức Long QK5 đã xúc tiến gặp gỡ với “oanh tạc cơ” này từ cuối tháng 12/2009 tại thủ đô Bangkok. Mọi thỏa thuận gần như được cả 2 “OK”, nhưng đùng một cái Wanchai bị LĐBC Thái Lan và LĐBC châu Á cấm thi đấu vì tay đập này còn vướng hợp đồng đã ký với phía Bahrain. Từ đó đến nay, chủ công số 1 ĐNA này phải “ngồi chơi xơi nước”. Điều này khiến bầu Pháp vô cùng “nóng ruột”. Ông tìm mọi cách nhờ LĐBC Thái Lan tháo gỡ sự việc. Không biết “quan hệ” thế nào (rất có thể phía Đức Long QK5 còn đồng ý đền bù hợp đồng đã ký với CLB ở Bahrain của Wanchai), QK5 và Wanchai chính thức đã là “của nhau” từ ngày 2/10 và tất nhiên, Wanchai phải có tên trong danh sách tham dự vòng 2 giải VĐQG của QK5. Bỏ một số tiền khổng lồ để sở hữu tay đập người Thái, nhưng rất có thể Wanchai sẽ chẳng “phụ công” CLB mới của mình, bởi anh cũng đang rất quyết tâm giúp QK5 lấy lại vị thế. Wanchai không chỉ giỏi trong những pha không chiến từ mọi vị trí ở trên lưới và trên toàn mặt sân, mà anh còn là một cầu thủ cực kỳ đa năng, toàn diện từ phát bóng tấn công, chắn bóng, bắt bước một cho đến phòng thủ hàng sau. Tại vòng 1, đội bóng của bầu Pháp chỉ giành được 1/5 trận thắng. Do đó, sự có mặt kịp thời của Wanchai ở vòng 2 này là một tin vui, có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp cho đội bóng này gỡ gạc danh dự, cải thiện chỗ đứng ở bảng B ở mùa giải năm nay. Vai trò của Wanchai càng trở nên quan trọng khi một chủ công khác mà QK5 là Hữu Hà không thể đưa vào danh sách do rắc rối với CLB cũ Tràng An Ninh Bình. Số phận nào cho những đội “không ngoại binh”?
Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG sẽ diễn ra từ ngày 5-19/10 tại Hải Dương và Ninh Bình với sự tham dự của 12 đội nam, 12 đội nữ chia làm 2 bảng, chọn mỗi bảng 2 đội vào VCK. VCK và xếp hạng diễn ra từ 16 đến 19/10 nhằm xác định ra đội vô địch và 2 đội nam, 2 đội nữ phải xuống hạng.
Trong buối họp kỹ thuật trước giải chiều qua, danh sách các đội đã được chốt lại. Điểm mặt các đội bóng, chỉ có Thông tin LV Bank, Phòng không Không quân (nữ), Hoàng Long Long An, Quân khu 7 (nam) không có ngoại binh. Không phải các đội bóng này thiếu tiền, càng không phải họ không muốn có ngoại binh. Tuy nhiên do chậm chân, hoặc quá kén chọn nên đến phút chót, các đội bóng trên đã không có ngoại binh nào. Đó là một sự đáng tiếc, bởi trong bối cảnh các ngoại binh luôn thể hiện sức mạnh của mỗi đội bóng thì việc không có ngoại binh chẳng khác nào tự làm khó mình. Việc không có các tay đập ngoại chắc chắn sẽ khiến các đội bóng này “lọt thỏm” tại vòng 2 năm nay. Và nếu không có sự phối hợp ăn ý cao nhất, rất khó để những đội bóng này làm nên chuyện. Chính đội bóng luôn “nói không với ngoại binh” nhiều năm qua như Thể Công cũng phải thừa nhận những hạn chế với một đội hình toàn nội. Và để có những ngoại binh ưng ý cho mình, đội bóng ngành Quân đội cũng “đi chợ” từ khá sớm. Trong khi đó, những “đại gia” của bóng chuyền VN như Tràng An Ninh Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đức Long QK5 đã âm thầm thuê cho mình những ngoại binh tốt nhất. Chơi trội hơn, đội bóng đất Hoa Lư còn nhập quốc tịch Việt Nam cho tay đập Supachai Jitjirum dưới cái tên Đinh Hoàng Chai. Với những động thái chuẩn bị rất tích cực của các đội bóng, đã có 17 ngoại binh ở 10/12 đội nữ và 13 ngoại binh ở 10/12 đội nam ở lượt về giải VĐQG năm nay. Trong số này, Thái Lan vẫn là quốc gia “xuất khẩu” VĐV lớn nhất (19 VĐV). Tiếp theo là Trung Quốc , Australia (2), Nga (1), Campuchia (1), Fiji (1). Nếu như LĐBC VN không khống chế việc đăng ký số lượng VĐV ngoại, chắc chắn con số trên còn lớn hơn rất nhiều.
Xếp hạng tạm thời sau lượt đi: Nam: Bảng A: 1. HL.Long An, 2. S.Biên Phòng, 3. S.Khánh Hòa, 4.QĐ 4, 5. TP.HCM, 6. VLXD.Bình Dương; Bảng B: 1.TA.Ninh Bình, 2.Thể Công, 3. TĐDKVN, 4.QK 9, 5.QK 7, 6/ĐL.QK 5. Nữ: Bảng A: 1. BĐ.Long An, 2. Giấy Bãi Bằng, 3.PV Oil Thái Bình, 4. L.Hải Dương, 5. PKKQ, 6. Hà Nội; Bảng B: 1.Thông tin LV Bank, 2.TH.Vĩnh Long, 3. Vietsov Petro, 4.NHCT, 5. CS.Phú Riềng, 6. Tân Bình TPHCM. Lịch thi đấu ngày hôm nay (5/10), bảng B: Nữ Thông tin LV Bank - Tân Bình TPHCM (13h) Nam: Tràng an Ninh Bình - Quân khu 7(15h30). Bảng A: Nam Sacombank biên phòng - VLXD Bình Dương (17h30), Nữ Giấy Bãi Bằng - Lilama Hải Dương (20h).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều