Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam: Tập đoàn dầu khí Việt Nam vui mừng vì thoát hiểm

Sau khi danh tính 4 đội nam, 4 đội nữ vào vòng bán kết đã được xác định, lượt trận cuối vòng 2 giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2010 gây chú ý ở cuộc đua của những đội trốn suất tranh vé vớt.

Sau khi danh tính 4 đội nam, 4 đội nữ vào vòng bán kết đã được xác định, lượt trận cuối vòng 2 giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2010 gây chú ý ở cuộc đua của những đội trốn suất tranh vé vớt.
Bóng chuyền Hà Nội lại trải qua một mùa giải buồn khi đội nữ thua và phải đi “chung kết ngược” (vòng đấu tranh vé trụ hạng). Trong khi đó giải nam chứng kiến nỗi buồn của Đức Long Quân khu 5 và cảm giác vui mừng vì thoát hiểm của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
Tại bảng A diễn ra ở Hải Dương, đội nữ Hà Nội BIDV nối dài mạch thua bằng thất bại 0-3 trước Giấy Bãi Bằng. Điều này không bất ngờ bởi trước đó, đội bóng thủ đô đã chắc suất đi “chung kết ngược”. Đây là dấu lặng của bóng chuyền Hà Nội trong năm mà nhiều môn thể thao Hà Nội giành thành công lớn để chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Chung hoàn cảnh với Hà Nội là đội nữ Phòng không Không quân khi để thua chủ nhà Hải Dương 0-3. Ở giải nam, những đội thuộc diện đi chung kết ngược đều không tạo nên bất ngờ: Vật liệu xây dựng Bình Dương thua Khánh Hòa 0-3, TP HCM thua quân đoàn 4 với tỷ số 0-3. Tại Ninh Bình, cuộc đua tránh vé đi chung kết ngược ở giải nam thực sự gay cấn. Đến trước ngày 12/10, ưu thế nghiêng về Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam vì hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đức Long QK 5 một trận thắng. Trong trận đấu sớm của ngày 12/10, QK5 với tay đập số một Đông Nam Á người Thái Lan Wanchai đã dễ dàng đè bẹp QK 7 (đã chắc suất đi chung kết ngược) 3-0 và gây sức ép mạnh mẽ lên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Cho dù đối thủ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong trận đấu vào cuối ngày là QK9 đã chắc suất trụ hạng, nhưng cơ hội của đội bóng dầu khí vẫn mong manh một khi QK 9 thi đấu hết mình. Quả nhiên trận đấu đã diễn ra căng thẳng, kịch tính và phải mất 2 giờ đồng hồ, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (do cựu HLV Thể Công Bùi Quang Ngọc dẫn dắt) mới thắng sít sao QK9 3-2, qua đó chính thức trụ hạng. Dù vậy thành tích này cũng chưa tương xứng với những gì mà CLB này được đầu tư, từ chế độ đãi ngộ đến con người. Trong khi đó Đức Long QK 5 phải ngậm ngùi đi dự chung kết ngược mà không chắc có chủ công Wanchai (theo kế hoạch sau trận này, Wanchai phải trở về nước tập trung ở đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 15). Tại bảng B giải nữ, một số trận khác có kết quả như sau: Cao su Phú Riềng- TH Vĩnh Long 3-0, Ngân hàng công thương Việt Nam - Tân Bình 3-0. Như vậy danh sách các đội tham dự vòng bán kết đã được xác định. Ở giải nam có Hoàng Long Long An, Sacombank Biên phòng (A),Tràng An Ninh Bình, Thể Công (B). Giải nữ có VTV Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình (A), Thông tin Lienviet Bank, Vietsov Petro (B). Các đội dự vòng đấu tranh vé trụ hạng gồm có Hà Nội, Phòng không Không quân (A), Cao su Phú Riềng, Tân Bình (B) ở giải nữ; và Bình Dương, TP HCM (A), QK 5, QK 7 (B) ở giải nam. Vòng bán kết, chung kết và tranh vé trụ hạng diễn ra từ ngày 16/10 đến 19/10 tại Hải Dương (bán kết, chung kết nữ, trụ hạng nam) và Ninh Bình (bán kết, chung kết nam, trụ hạng nữ).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều