Tiêu đề của website

Sức bật nội lực

QĐND - “Ai sẽ lên ngôi vô địch?”, giải đáp cho câu hỏi trên không dễ. 24 đội (12 nam, 12 nữ) gần như hoàn tất sự chuẩn bị và đã có mặt tại các địa điểm thi đấu trước giờ khai màn. Không có ngoại binh, sự phân cấp chưa hẳn đã rõ…

QĐND - “Ai sẽ lên ngôi vô địch?”, giải đáp cho câu hỏi trên không dễ. 24 đội (12 nam, 12 nữ) gần như hoàn tất sự chuẩn bị và đã có mặt tại các địa điểm thi đấu trước giờ khai màn. Không có ngoại binh, sự phân cấp chưa hẳn đã rõ ràng…
QĐND - “Ai sẽ lên ngôi vô địch?”, giải đáp cho câu hỏi trên không dễ. 24 đội (12 nam, 12 nữ) gần như hoàn tất sự chuẩn bị và đã có mặt tại các địa điểm thi đấu trước giờ khai màn. Không có ngoại binh, sự phân cấp chưa hẳn đã rõ ràng… Ưu thế các đội bóng áo lính Quy chế không cho phép ngoại binh được thi đấu ở giải VĐQG đã ban hành, năm nay, các đội bóng Quân đội góp mặt ở giải đấu cao nhất là Thể Công-Binh đoàn 15, Sacombank Biên phòng, Quân đoàn 4 (nam), Thông tin lienvietpostbank (nữ) đang nổi lên là những ứng cử viên cho các tấm vé vào vòng chung kết. Thể Công-Binh đoàn 15 được nhắc tới nhiều nhất. Đây là đội bóng có thực lực hơn cả. Việc gọi trở lại lại gương mặt kỳ cựu Phạm Văn Thành (từ Đức Long-Gia Lai), cho thấy HLV Phùng Công Hưng tính toán kỹ lưỡng. Có Phạm Văn Thành, Thể Công-Binh đoàn 15 hoàn toàn yên tâm ở khả năng bắt bóng bước 1 - một khâu rất yếu ở nhiều đội bóng chuyền Việt Nam. Chủ công Bùi Công Tuấn Anh từ Quân khu 5 về là để “chia lửa” với Hoàng Văn Phương, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Thanh ở hàng trên. Với đội hình tấn công mạnh, phụ công có chiều cao (Thái Hưng), chuyền 2 kinh nghiệm (Minh Dũng), giới chuyên môn nhận định Thể Công-Binh đoàn 15 có thể vượt qua vị trí hạng 3 chung cuộc mùa giải trước.
Đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình (nam) và Thông tin lienvietpostbank đã sẵn sàng bảo vệ chức vô địch.
Trong lúc đó, do không có ngoại binh, Sacombank Biên phòng và Quân đoàn 4 cố gắng tận dụng nhân lực có sẵn đồng thời sẽ dựa vào lối đánh biến hóa. Sacombank Biên phòng đã ém quân tập huấn tại Phả Lại kể từ sau tết Quý Tỵ và qua một số trận giao hữu, HLV Trần Đình Tiền xác nhận: “Chúng tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều nhưng tôi có sự tự tin bởi đội là một tập thể ăn ý”. Sacombank Biên phòng đã mượn libero Nguyễn Văn Nhật (từ Quân khu 5) và đây là nhân tố cùng Ngọc Kiên, Thanh Hải, Vũ Bôn, Hồng Quân… được kỳ vọng làm nên chuyện. Với Quân đoàn 4, HLV Lê Văn Thành hy vọng ở sự tỏa sáng của chủ công Đặng Long Kiếm. Đây là nhân tố giúp Quân đoàn 4 có những chiến thắng bất ngờ ở giai đoạn 2 năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay Long Kiếm không còn là “vũ khí bí mật” và rất có thể các đội cũng đã tìm được cách khắc chế VĐV này. Thể Công-Binh đoàn 15 và Sacombank Biên phòng ở cùng bảng B “tử thần” với Đức Long-Gia Lai, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Long An, Công an TP Hồ Chí Minh. Để là 2 đội xếp đầu bảng, cuộc đấu của họ sẽ khá gian nan. Thông tin lienvietpostbank lại đang có những tự tin đáng kể. Họ liên tiếp lên ngôi vô địch ở cả hai giải đấu khởi động đầu năm tại Đắc Lắc và Ninh Bình. Đội hình không thay đổi nhiều khi vẫn dựa vào Phạm Yến, Đỗ Thị Minh, Diệu Linh, Phạm Thu Trang… và từ lâu nữ Thông tin quen sử dụng cầu thủ nội, nên không có cầu thủ ngoại sẽ không ảnh hưởng tới các nhà ĐKVĐ quốc gia. Phần còn lại Một chuyên gia của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã phân tích rất cụ thể, “không thể nói trước đội nào sẽ vào vòng chung kết, bởi ngoài tương quan lực lượng, còn phải theo bảng đấu và thứ tự các trận đấu. Điều đó rất quan trọng”. Phân tích đó rất đúng. Ngoài các đội bóng Quân đội, một số đội bóng như VTV Bình Điền Long An (bảng A nữ), Ngân hàng Công Thương, PVD Thái Bình, Bia Sài Gòn-TBD (bảng B nữ); Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa (bảng A nam), Đức Long Gia Lai (bảng B nam) vẫn được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, năm nay chưa hẳn họ đã vượt trội. Nhiều mùa giải trước, ghi điểm cho các đội trên chủ yếu nhờ ngoại binh. Không còn cầu thủ ngoại, lực lượng nội binh được đánh giá ngang bằng nhau dù có thể có nhân tố nổi trội hẳn, nhưng không nhiều. Phải sử dụng “cây nhà lá vườn” sẽ giúp các CLB chú trọng hơn công tác đào tạo VĐV từ tuyến trẻ, nhằm có những thay thế mới và cũng là giúp bóng chuyền Việt Nam phát triển từ gốc, chứ không ăn xổi từ ngọn.
Vòng 1 giải VĐQG thi đấu từ ngày 4 tới 11-4 tại Phú Thọ (bảng A) và Yên Bái (bảng B). Kết thúc vòng 1, hai đội đứng đầu ở mỗi bảng của nam, nữ sẽ tới Phú Thọ, dự cúp Hùng Vương 2013.
Bài và ảnh: MINH PHƯƠNG

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều