Tiêu đề của website

“Sếu đầu đàn” xe duyên

QĐND - Làng bóng chuyền có tới hai chuyện vui trăm năm khi lần lượt đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (đội nữ quốc gia) và Ngô Văn Kiều (đội nam quốc gia) đã tìm được bến bờ hạnh phúc…

QĐND - Làng bóng chuyền có tới hai chuyện vui trăm năm khi lần lượt đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (đội nữ quốc gia) và Ngô Văn Kiều (đội nam quốc gia) đã tìm được bến bờ hạnh phúc…
Cùng quê Long An Ngày vui nên nghĩa vợ chồng, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên xe hoa về nhà chồng hôm 6-1 mới đây. Vui với hôn lễ đậm chất quê của đất Long An yên bình ngập nắng, với sự góp mặt đông vui bạn bè nội ngoại và không thể thiếu những tuyển thủ cao như cây sào của cả 2 đội VTV Bình điền Long An (nữ) và Long An (nam). Vui hơn nữa, bóng chuyền Long An đã không bị “mất người”. Chàng rể của Ngọc Hoa không phải ai xa lạ mà chính là phụ công Lê Thái Bình, đang khoác áo đội nam Long An. Hỏi chuyện riêng tư ngày nên duyên vợ chồng, Ngọc Hoa cười xòa, bảo “Thôi, đừng viết về tụi em vì bọn em cũng như bao VĐV khác!”. Ngượng ngùng trong câu chuyện với ông xã Lê Thái Bình, tay đập đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Ngọc Hoa hé lộ về mối tình đã kéo dài 8 năm của hai người.
Ngô Văn Kiều cùng bạn đời Phương Anh.
Trong câu chuyện với Ngọc Hoa, chúng tôi hỏi vui “với chiều cao trên 1,80m, chắc ông xã cũng phải kiềng nể?”. "Anh ấy cao 1,86m, còn em “chỉ” cao 1,83m thôi. Nên không ai bắt nạt ai đâu”. Nhắc chuyện tương lai, Ngọc Hoa cùng Lê Thái Bình tự tin khẳng định chưa vội tính chuyện có em bé bởi dù nên duyên vợ chồng nhưng họ vẫn muốn toàn tâm cho thi đấu. “Oanh tạc cơ” đã có sân đỗ Thông tin sốt dẻo “Kiều “kều” chuẩn bị làm chú rể” khiến người thân, bạn bè vui như hội. Chủ công Ngô Văn Kiều tiết lộ với chúng tôi: “Hôn lễ sẽ tổ chức ngày 4-2 tới. Cô ấy cũng là dân bóng chuyền, đang thi đấu ở đội Giấy Bãi Bằng (Phú Thọ). Chúng tôi đã thương nhau được 4 năm và giờ tính tới chuyện trăm năm”. Người làm “oanh tạc cơ” phải chao đảo là tuyển thủ duyên dáng Trương Thị Phương Anh. Ngô Văn Kiều tâm niệm, cái duyên cái số tạo nên gia đình nhỏ. Trông tướng nghều ngào vậy nhưng Ngô Văn Kiều và bà xã cũng cẩn trọng ra trò khi kỳ công chọn ngày 12-12-2012, để tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn, rồi bước qua tháng 2 này mới tổ chức đám cưới. “Quê vợ ở Phú Thọ, chúng tôi may mắn có gia đình hai bên đều yêu bóng chuyền và tác hợp. Bà xã trông vậy chứ cũng cao 1,72m nên không sợ “lệch” so với chồng đâu”, chú rể Ngô Văn Kiều cho biết. Hé lộ dự định tương lai, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều cho rằng: “Quan trọng vẫn là giành thành tích cao nhất cho Sanet Khánh Hòa, còn xa hơn là huy chương ở SEA Games 27. Đương nhiên, một kế hoạch để có Ngô Văn Kiều “phiên bản 2” cũng được dự tính ở tương lai gần”. Bài và ảnh: DIỆU PHƯƠNG

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều