Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nam hữu nghị Việt - Lào

Hôm qua 26-9, tại Nhà thi đấu tỉnh Đác Lắc, Giải bóng chuyền nam hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ nhất đã khai mạc với sự tham gia của bốn đội bóng, trong đó hai đội đến từ các tỉnh Chăm-pa-sắc và Sa-na-van của Lào, hai đội bóng…

Hôm qua 26-9, tại Nhà thi đấu tỉnh Đác Lắc, Giải bóng chuyền nam hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ nhất đã khai mạc với sự tham gia của bốn đội bóng, trong đó hai đội đến từ các tỉnh Chăm-pa-sắc và Sa-na-van của Lào, hai đội bóng của Việt Nam là Đác Lắc và Đác Nông. Ban tổ chức cho biết, giải đấu sẽ được tổ chức thường niên vào các năm tới. Sau lễ khai mạc đã diễn ra hai cặp đấu giữa các đội Chăm-pa-sắc và Sa-na-van, Đác Lắc và Đác Nông. Giải kết thúc hôm nay 27-9.
Đồng Tháp nhất toàn đoàn Giải đá cầu cá nhân toàn quốc 2012 Giải đá cầu cá nhân toàn quốc 2012 thi đấu tại Đồng Tháp từ ngày 19 đến 25-9 với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đá cầu xuất sắc được tuyển chọn từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước đã kết thúc. Ngày thi đấu cuối cùng, ở nội dung bộ ba nam, Huy chương vàng (HCV) thuộc về đội Hà Nội; nội dung bộ ba nữ, Huy chương vàng thuộc về đội Đồng Tháp. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Đồng Tháp với hai HCV, ba HCB và bốn HCĐ. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đội Bắc Giang với một HCV, hai HCB và năm HCĐ. Giải ba toàn đoàn thuộc về đội Nghệ An với một HCV, một HCB và một HCĐ. Nhà thi đấu thể thao hiện đại nhất toàn quân tại Gia Lai Binh đoàn 15 (thuộc Bộ Quốc Phòng) vừa khánh thành Nhà thi đấu thể thao hiện đại tại tỉnh Gia Lai. Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.000 m2, diện tích sử dụng 3.600 m2. Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 60 tỷ đồng với sức chứa gần 2.000 người. Các hạng mục công trình gồm nhà thi đấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, ca-mê-ra quan sát, đèn chiếu sáng... đều có thông số kỹ thuật đạt chuẩn thi đấu quốc tế hiện đại nhất toàn quân hiện nay. Công trình đi vào hoạt động ngoài việc rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, còn là nơi tổ chức các giải đấu thể thao khu vực và quốc tế. Cú đánh gót đẹp nhất trong lịch sử CLB Rê-an Ma-đrít Ở pha đi bóng xuất sắc trong trận tứ kết lượt về Champions League 12 năm trước, tiền vệ Phéc-nan-đô Rê-đôn-đô dễ dàng vượt qua Gu-ti, Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô và Đi Xtê-pha-nô để chiếm vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn Cú đánh gót đẹp nhất trong lịch sử Rê-an trên tờ Marca. 51,1% số độc giả trong hơn 7.000 độc giả tham gia bình chọn đã bầu cho Rê-đôn-đô. Cú đánh gót của Gu-ti năm 2010 xếp thứ hai, tiếp theo là pha ghi bàn quyết định của Rô-nan-đô trong trận thắng Ray-ô Va-lê-ca-nô mùa trước và cú đánh gót nổi tiếng của huyền thoại Xtee-pha-nô vào lưới At-lê-ti-cô Ma-đrít thời hoàng kim. Te-ri bất ngờ rời khỏi đội tuyển Anh Theo trung vệ Te-ri, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ giã đội tuyển quốc gia là do FA đã không tạo điều kiện để anh cống hiến cho đội tuyển khi họ quyết tâm điều tra tới cùng vụ việc của Te-ri với Phéc-đi-nan.Te-ri cho biết: "Tôi cảm thấy FA quyết theo đuổi tới cùng các cáo buộc chống lại tôi, trong khi tòa án đã tuyên tôi vô tội trước đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy vị trí của mình ở đội tuyển không được coi trọng. Được đại diện và trở thành đội trưởng đội tuyển Anh là mơ ước của tôi, đó là vinh dự quá lớn. Vì vậy, tôi đau lòng khi đưa ra quyết định này. Hy vọng Roi Hốt-xơn và đội tuyển sẽ gặt hái được thành công". Mét-xi dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới với 19 bàn thắng Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) công bố danh sách 71 chân sút xuất sắc nhất thế giới tính tới thời điểm này của năm 2012. Với phong độ săn bàn ổn định, không bất ngờ khi L.Mét-xi tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng cộng 19 bàn thắng. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, L. Mét-xi đã có được tổng cộng 19 bàn thắng, trong đó có chín bàn thắng anh ghi được trong mầu áo đội tuyển Ác-hen-ti-na. Số còn lại là những pha lập công mà tiền đạo 24 tuổi này có được cùng Barca. Theo quy định của IFFHS, thống kê trên chỉ tính số bàn thắng ghi được ở đấu trường quốc tế và châu lục. Bởi vậy, những pha lập công mà Mét-xi ghi được ở La Liga và cúp Nhà vua không được tính. Gia hạn hợp đồng thêm một năm cho huấn luyện viên Trần Vân Phát Tổng cục Thể dục - Thể thao vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trần Vân Phát (trong ảnh) thêm một năm. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Trần Vân Phát sẽ thêm nhiều trọng trách: năm 2013, đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games đã giành được năm 2009 tại Lào. Kỳ SEA Games 27 tới đây được xem là vô cùng khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam khi phải thi đấu trên sân nhà của Mi-an-ma, đối thủ "nặng ký" nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngay sau khi trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Trần Vân Phát sẽ trình VFF các kế hoạch tại các giải đấu thời gian tới.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều