Tiêu đề của website

Khi những nhà lãnh đạo yêu thể thao

Có những vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia rất quan tâm đến thể thao và thường mang lại những hiệu quả tức thì…

Có những vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia rất quan tâm đến thể thao và thường mang lại những hiệu quả tức thì…
Khi ngồi vào chiếc ghế của người đứng đầu chính phủ Thái Lan, nữ Thủ tướng Yinglurk Sinnawatra rất quan tâm đến thể thao nước nhà. Hai môn thể thao mà nữ thủ tướng thích nhất là bóng đá và bóng chuyền. Lên nhậm chức gần ba năm trước, Thủ tướng Yinglurk bỏ thời gian đến các đội thể thao trò chuyện và quan sát các đội tập luyện cũng như ăn ở. Đội bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan được nữ thủ tướng quan tâm nhiều nhất. Chính vì lẽ đó, trong vòng ba năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan có thành tích rất tốt. Hồi đầu năm nay, họ vào đến bán kết giải vô địch thế giới sau khi đánh bại những đội mạnh như Nga, Cuba… Thành tích gần đây nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch châu Á khi đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết tại Kazakhstan kết thúc cách đây chưa đầy một tuần. Ngoài ra, bóng chuyền nữ Thái Lan hiện nay nằm trong tốp 10 đội mạnh nhất thế giới. Tổng thống Putin tung đòn Ippon hạ tuyển thủ Judo Nga và nữ Thủ tướng Yinglurk thăm hỏi đội tuyển bóng đá Thái Lan. Ảnh: AFP Việc chăm lo của nữ Thủ tướng Yinglurk không chỉ đến thăm các VĐV mà còn kêu gọi những doanh nghiệp làm ăn giỏi giúp đỡ đội bóng, như hỗ trợ đi tập huấn nước ngoài, mời chuyên gia giỏi về huấn luyện… Với Tổng thống Putin của Nga thì lại khác hẳn. Kể từ năm 1991, đoàn thể thao Nga tham dự các kỳ Olympic luôn trắng tay ở môn Judo. Thế là sau Olympic Bắc Kinh 2008 (khi ấy Putin đang là thủ tướng), ông đã quyết định chiến dịch chinh phục vàng ở Olympic London 2012. Vốn là một người quyết đoán, nói là làm, lại cũng từng là một võ sĩ Judo đai đen nên Tổng thống Putin có kiến thức sâu về huấn luyện. Ông đã đưa ra “chiến dịch Gamba” từ bốn năm trước và trong suốt thời gian thực thi, tổng thống thường xuyên đến kiểm tra tiến độ, đôn đốc và thậm chí khoác áo thi đấu vào đi vài đường cho các võ sĩ học hỏi… Kết quả là Judo của Nga có thành tích nhất toàn đoàn tại Olympic London với ba HCV. Sự quan tâm của những người đứng đầu quốc gia với các môn thể thao luôn có tính hiệu quả cao. Điều đó làm tăng thêm sự tự tin cho VĐV khi cảm thấy mình được chăm sóc và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo quốc gia. DUY ÂN

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều