Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ VN dừng ở bán kết

Trong vòng 3 ngày, tuyển bóng chuyền nữ VN khiến người hâm mộ bất ngờ khi giành chiến thắng trước 2 đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Hàn Quốc tại Cúp bóng chuyền vô địch châu Á 2012 diễn ra ở Kazakhstan.

Trong vòng 3 ngày, tuyển bóng chuyền nữ VN khiến người hâm mộ bất ngờ khi giành chiến thắng trước 2 đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Hàn Quốc tại Cúp bóng chuyền vô địch châu Á 2012 diễn ra ở Kazakhstan.
Khi các cô gái VN giành chiến thắng trước Nhật Bản - đội xếp hạng 3 tại Olympic London 2012, nhiều người cho rằng đó là trận thắng may bởi tuyển Nhật Bản mang đến đội hình trẻ. Nhưng ở tứ kết, điều kỳ diệu này đã lặp lại khi VN giành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Đáng nói trong đội hình tuyển Hàn Quốc có đến 5 gương mặt từng đoạt hạng tư tại Olympic London vừa qua. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN Nguyễn Bá Nghị cho biết: “Chúng ta đến với giải chỉ là đội giành vé thứ 8 trong 8 đội dự VCK nên không được đánh giá cao, nhất là khi đội hình VN không có nhiều biến chuyển so với trước đây nên dự báo rất khó gây đột phá về mặt chuyên môn. Thứ hai, phải thừa nhận các đội hàng đầu châu lục không mang đến giải lực lượng mạnh nhất. Thứ ba, phải xác định rõ dù tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc mang đến giải với thành phần là CLB, tuyển trẻ hay tuyển QG thì tuyển VN đều bị xếp dưới cơ. Vậy mấu chốt trong chiến thắng của các cô gái VN làm bất ngờ cả làng bóng chuyền châu lục là gì? Đó là do chúng ta có nhiều thay đổi tích cực khi tiếp cận đối thủ. Trước đây hễ gặp đội mạnh hơn, VĐV chúng ta thường mang tâm lý đằng nào cũng thua, nên thi đấu không nỗ lực, mất tinh thần dẫn đến liên tục mắc lỗi khi đánh bóng. Điều này đã thay đổi ở 2 trận gặp Nhật Bản và Hàn Quốc. Cụ thể, tuyển VN nhiều lần bị dẫn trước điểm số trong các ván đấu nhưng vẫn kiên trì đeo bám, không buông xuôi và đã làm nên chuyện. Trong bóng chuyền, chỉ cần tự tin và ổn định tâm lý để triển khai phòng thủ lẫn tấn công, các VĐV hoàn toàn đủ khả năng gây bất ngờ lên đối thủ”. 2 trận thắng xuất thần của các cô gái bóng chuyền VN không thể thay đổi thực tế là trình độ của các tay đập VN vẫn còn khoảng cách so với các đội mạnh châu lục, trong đó có Thái Lan, đội mà tuyển VN chưa từng thắng ở cấp độ đội tuyển. Ngoại trừ Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, các tay đập còn lại như Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Do đó bóng chuyền nữ VN phải tính ngay đến việc tìm kiếm VĐV kế thừa các đàn chị. “Thành tích tuyệt vời của tuyển bóng chuyền nữ lần này là động lực để phát triển bóng chuyền VN. Các tuyến trẻ cần được quan tâm nhiều hơn, được đầu tư mạnh mẽ hơn để sản sinh ra nhiều tay đập tầm cỡ như Ngọc Hoa. Khi đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện tranh giành thành tích ở sân chơi quốc tế”, ông Nguyễn Bá Nghị thổ lộ. Tuy thắng Nhật và Hàn Quốc, nhưng ở trận bán kết hôm qua, tuyển nữ VN lần nữa không thể vượt qua kình địch Thái Lan khi để thua với tỷ số 0-3 (22/25, 24/26, 17/25). VN có ván đấu thứ 2 khởi sắc khi vượt lên dẫn trước Thái Lan nhưng để thua ngược ở thời điểm quyết định. Dù vậy, thành tích lần đầu lọt vào bán kết Cúp vô địch bóng chuyền châu Á 2012 là thành công ngoài mong đợi của các cô gái chân dài VN. Hoàng Quỳnh

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều