Tiêu đề của website

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI: Bóng chuyền Quân đội lập cú đúp vô địch

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, hai đội bóng chuyền nam, nữ đơn vị Quân đội đã lập chiến tích vẻ vang khi cùng nhau lên ngôi vô địch. Điều đáng nói, đối thủ của hai đội bóng chuyền Quân đội trong trận chung kết đều chính là Long An.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, hai đội bóng chuyền nam, nữ đơn vị Quân đội đã lập chiến tích vẻ vang khi cùng nhau lên ngôi vô địch. Điều đáng nói, đối thủ của hai đội bóng chuyền Quân đội trong trận chung kết đều chính là Long An.
Trong trận chung kết nữ giữa Quân đội và Long An, các cô gái mặc áo lính thi đấu cực kỳ ấn tượng với sự bùng nổ của phụ công Phạm Kim Huệ và chủ công Phạm Thị Yến. Trong khi, Long An phải lệ thuộc quá nhiều vào đội trưởng Ngọc Hoa nên thiếu linh hoạt trong những pha tấn công cũng như phòng thủ. Kết quả, Quân đội thắng 3-0 với tỷ số các hiệp là 25-21, 26-24, 25-10, giành HCV.
Nữ Quân đội (áo trắng) giành chức vô đich xứng đáng
Trong trận chung kết nam giữa Quân đội và Long An, các cầu thủ Long An thắng 25-19 trong hiệp đầu, những tưởng họ sẽ đòi được món nợ cho các đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, Quân đội lại chứng tỏ họ vẫn là đội bóng đáng gờm khi giành chiến thắng 25-21 trong hiệp 2 để cân bằng tỷ số 1-1. Bước vào hiệp 3, Long An một lần nữa vượt lên dẫn trước khi giành chiến thắng 25-23. Tuy nhiên, Quân đội ngay lập tức trả lời cũng với điểm số 25-23 để cân bằng tỷ số 2-2 sau 4 hiệp. Ở ván đấu quyết định, Quân đội chơi rất quyết tâm trong khi Long An lại mất tập trung ở những phút cuối nên trả giá bằng thất bại 10-15. Lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, nam Quân đội giành nốt chiếc HCV còn lại của môn bóng chuyền. Trong Trận tranh HCĐ nam, Khánh Hòa dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội. Chuyển sang môn điền kinh, Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) giành HCV cự ly 800m nữ với thành tích 2’.06’’.13, Vũ Văn Huyện (Quân đội) đoạt HCV nhảy sào nam (4,6m), Nguyễn Đình Cường (Ninh Bình) giành HCV nội dung 800m nam với 1’.53’’55. Khắc Huy (Đà Nẵng) giành HCV (46,02m).); Nội dung 110m rào nam, Trương Đức Bình (Quân đội) giành HCV với 14"31. Ở nội dung 400m nữ: Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) đăng quang với thành tích 54"63; Cự ly 400m nam: Hồ Ngọc Cường (Bình Định) giành HCV với thành tích 48"07). Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Văn Mùa (Hà Nội) đoạt HCV với 7,48m. Nội dung ném lao nữ, Cà Thị Phỏng (Sơn La) đoạt HCV với 48,86m.
Văn Huyện xuất sắc giành HCV nội dung nhảy sào nam
Nội dung nhảy sào nữ, Lê Thị Phương (Thanh Hóa) giành chức vô địch với thành 3,80m. Trên đường chạy 3.000m nam, Nguyễn Văn Lý (Hà Tĩnh) đoạt HCV với thành tích 9'06"69. Ở nội dung 4x100m nữ, An Giang giành HCV với sự xuất sắc của nhóm 4 VĐV Phượng/Thắm/Nguyệt/Hương. Nội dung 4x100m nam, đội Khánh Hòa giành HCV. Trên làn bơi xanh, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP HCM) tiếp tục tạo lập những KLQG mới. Nguyễn Thị Kim Tuyến giành tới 3 HCV ở các nội dung 100m tự do nữ, 100m bướm nữ, 800m tự do nữ. Ở nội dung 100m Tuyến phá KLQG với thành tích 1’ 04’’87. Kình ngư Hoàng Quý Phước tiếp tục khẳng định tài năng và khát vọng bằng 2 tấm HCV ở các nội dung 100m bướm nam, 200m hỗn hợp nam. Cả 2 HCV của Phước đều phá KLQG. Tấm HCV nội dung 100m tự do nam thuộc về Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng); HCV 400m tự do nam thuộc về Nguyễn Thanh Hải (Quân đội). Ở môn cử tạ, Hà Nội và Hải Dương chiếm ưu thế tuyệt đối. Hạng 58kg nữ: Nguyễn Thị Y (Hà Nội) giành 2HCV nội dung cử giật (91kg) và tổng cử (204kg); Đào Hồng Chiêm (Hải Phòng) đoạt HCV cử đẩy (114kg). Hạng 63kg nữ, Nguyễn Thị Thiết (Hải Dương) giành trọn 3 HCV với thành tích cử đẩy (126kg), cử giật (94kg) và tổng cử (220kg); Hạng 69kg nam: Nguyễn Đắc Điệp (Hà Nội) đoạt 3 HCV nội dung cử đẩy (162kg), cử giật (137kg), tổng cử (299kg). Môn Billards & Snooker, đoàn Hà Nội khẳng định thế mạnh vượt trội ở nội dung Pool và Snooker. Trận chung kết đơn nam Snooker, Đỗ Hoàng Quân (Hà Nội) thắng đồng hương Đỗ Thế Kiên 3-0, đoạt HCV. Đôi nam Pool 9 ball, Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Phúc Long (Hà Nội) thắng Lim Leng - Vũ Trọng Khải (TPHCM) 9-8, đoạt chức vô địch. Chuyển sang môn Canoing, hôm nay là ngày thi đấu khởi sắc của chủ nhà Đà Nẵng khi đoạt 3 HCV cự ly 1.000m ở nội dung 1 chèo nam của Lưu Văn Hoàn, 4 chèo nam và 4 chèo nữ để tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương. Tính đến hết ngày thi đấu hôm nay, Hà Nội đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 172 HCV, 129 HCB, 126 HCV. Tiếp theo là đoàn TP HCM với 115 HCV, 97 HCB, 123 HCĐ, Quân đội xếp sau với 63 HCV, 79 HCB, 69 HCĐ. Chủ nhà Đà Nẵng xếp thứ 4 với 50 HCV, 38 HCB, 45 HCĐ.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều