Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011, Vòng loại khu vực Hà Nội: Hấp dẫn từng trận đấu

Khởi tranh từ ngày 12/9 tại nhà thi đấu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vòng loại khu vực Hà Nội giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011 đã bất ngờ thu hút rất đông các bạn sinh viên tới xem và cổ vũ. Nói là bất ngờ bởi so với những môn thể thao khác đang phát triển mạnh tại các trường Đại học như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thực sự bóng chuyền chưa phải là môn “hot” nhất.

Khởi tranh từ ngày 12/9 tại nhà thi đấu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vòng loại khu vực Hà Nội giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011 đã bất ngờ thu hút rất đông các bạn sinh viên tới xem và cổ vũ. Nói là bất ngờ bởi so với những môn thể thao khác đang phát triển mạnh tại các trường Đại học như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thực sự bóng chuyền chưa phải là môn “hot” nhất.
Đây cũng chính là lý do Toyota Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức giải đấu bóng chuyền sinh viên mang quy mô toàn quốc này, mục tiêu chính là tạo sân chơi mới cho các bạn sinh viên yêu thích môn bóng chuyền và cũng là nơi để các bạn sinh viên, CĐV tới xem và ủng hộ môn thể thao này. Vòng loại Hà Nội có sự tham gia của 6 đội nam và 8 đội nữ tới từ 10 trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. So với năm ngoái-cũng là năm đầu tiên tổ chức, giải đấu giảm đi một chút ít chất lượng chuyên môn, nhưng lại tăng rất đáng kể sự cân bằng, tính cạnh tranh trong từng trận đấu và hơn thế nữa là lượng khán giả tham gia cổ vũ. Chất lượng chuyên môn giảm là do BTC đã đặt ra quy chế không sử dụng những sinh viên chuyên khoa bóng chuyền, để giải đấu thực sự là giải phong trào của sinh viên. Không có những “dân chuyên” tham dự, các VĐV bóng chuyền nghiệp dư tỏ ra tự tin hơn, với mục tiêu chiến thắng từng trận đấu, qua đó tạo nên những trận cầu thực sự hấp dẫn, quyết liệt đến từng pha bóng.
Những trận đấu ở vòng loại Hà Nội giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011 luôn thu hút rất đông khán giả
Rất nhiều trận đấu hấp dẫn đã diễn ra, nhưng có lẽ trận đấu đỉnh cao nhất là trận bán kết một ở nhánh nam, giữa 2 đội Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Giao thông Vận tải. Với đội hình đồng đều, công thủ toàn diện, 2 đội đã cống hiến cho tất cả CĐV tại nhà thi đấu trường Đại học Sư phạm Hà Nội một buổi tối sôi động với một trận bóng thực sự mãn nhãn. Nhờ có sự cổ vũ nồng nhiệt của CĐV chủ nhà, Đại học Sư phạm Hà Nội đã thi đấu rất quyết tâm với hy vọng giành chiến thắng ở 3 hiệp đầu để kết thúc sớm trận bán kết. Đại học Sư phạm Hà Nội đã gần như đạt được mục tiêu đó, với 2 hiệp đầu chiến thắng thuyết phục. Nhưng những VĐV sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải không chịu chùn bước, họ thi đấu rất quyết tâm, kiên cường và giành giật từng điểm số, để rồi giành chiến thắng ngược trong 2 hiệp tiếp theo, đưa tỉ số trận đấu về 2-2. Một chút may mắn, thêm sự tự tin khi được thi đấu ở sân nhà, Đại học Sư phạm Hà Nội đã giành chiến thắng tại ván đấu quyết định và chắc suất vào TP.HCM tham dự VCK toàn quốc. Kết quả vòng loại khu vực Hà Nội, đội nam và đội nữ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đều giành chiến thắng trong trận chung kết và qua đó có suất tham dự VCK giải. 4 đội còn lại là nữ Đại học Sư phạm 2, nữ Đại học Nông nghiệp, nam Đại học Nông nghiệp và nam Đai học Giao thông vận tải. Khu vực Hà Nội là một trong 6 khu vực tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011, cùng với Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Việc mở rộng quy mô giải từ 2 vòng loại lên 6 vòng loại là sự cố gắng vượt bậc của Bộ GD&ĐT cùng Công ty Ôtô Toyota Việt Nam trong nỗ lực đem bóng chuyền sinh viên về với nhiều vùng trên toàn quốc, để tất cả sinh viên các trường Đại học trên cả nước đều được tiếp cận dễ dàng nhất với giải đấu này. Bên cạnh việc tổ chức, Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ trực tiếp cho các đội bóng tham dự VCK. Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Tatsuya Kijimoto, GĐ marketing Toyota Việt Nam, cho biết: “Với cam kết “trở thành công dân tốt và phát triển hài hoà trong cộng đồng sở tại”, những năm qua Công ty Toyota Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đóng góp nhiều trong lĩnh vực như giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, văn hoá, thể thao, đóng góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai… Đối với giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc, bên cạnh những giải thưởng trao cho các tập thể, cá nhân… nhằm giúp phát triển hơn nữa các hoạt động TDTT học đường nói chung và môn bóng chuyền nói riêng, các trường đoạt giải, Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ thêm cho 2 đội bóng chuyền vô địch (nam-nữ) mỗi đội 50 triệu đồng và 2 đội xếp thứ nhì mỗi đội là 30 triệu đồng. Trên tinh thần gắn bó lâu dài với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, Toyota Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ GD&ĐT tổ chức thường niên giải đấu này để thu hút đông đảo hơn nữa HSSV các trường ĐH, CĐ tham gia nhằm góp phần xây dựng nên một tầng lớp thanh niên vừa có tri thức vừa có sức khoẻ…” Với những nỗ lực của BTC, trực tiếp nhìn thấy những trận đấu bóng chuyền sinh viên-nghiệp dư nhưng hấp dẫn và căng thẳng không thua kém những giải bóng chuyền chuyên nghiệp, lại thêm sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của các bạn sinh viên trên khán đài, tin rằng giải đấu sẽ thành công tốt đẹp, tạo sân chơi lớn để những năm tiếp theo có thêm nhiều đội đăng ký tham dự, đẩy mạnh phong trào bóng chuyền sinh viên trên cả nước.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều