Tiêu đề của website

'Phận Bạc' của các cô gái chân dài

Nhiều năm nay, mục tiêu giành HC bạc của bóng chuyền nữ luôn được bê nguyên từ SEA Games này đến SEA Games khác. Tại Indonesia lần này cũng vậy.

Nhiều năm nay, mục tiêu giành HC bạc của bóng chuyền nữ luôn được bê nguyên từ SEA Games này đến SEA Games khác. Tại Indonesia lần này cũng vậy.
Những cựu binh sẽ dốc sức thi đấu ở SEA Games 26. Ảnh: Hạnh Dung.
Kể từ khi có mặt tại sân chơi khu vực, mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam chưa bao giờ thoát khỏi ngưỡng tấm HCB. Thái Lan vẫn là cái bóng quá lớn và dù có lạc quan đến đâu, người quản lý, nhà chuyên môn và giới hâm mộ thường chấp nhận với hai chữ “phận Bạc”. Kỳ SEA Games năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam gần như không quá khó khăn để giành ngôi á quân. Chỉ có điều trong khi các nước trong khu vực đang trẻ hóa mạnh mẽ, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải trông chờ vào các cựu binh đã bước sang tuổi băm như: Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Ngọc Hoa… Để chuẩn bị cho SEA Games 26, đội tuyển bóng chuyền đã lựa chọn những gương mặt xuất sắc hiện nay. Đầu tiên là khâu chuyền hai. Cây chuyền hai luôn chiếm hơn nửa sức mạnh của một đội bóng bởi vị trí này phải chơi biến hóa để phục vụ cả khâu tấn công lẫn phòng thủ. Trước đây, đội tuyển nữ có một Đặng Thị Hồng nhiều năm liền là cây chuyền hai không thể thay thế. Do đã có tuổi, vị trí của Hồng "chuột" được nhường cho các VĐV trẻ hiện nay. Trong danh sách tham dự SEA Games 26, vị trí chuyền hai của Đào Thị Huyền và Hà Thị Hoa được đánh giá cao hơn cả. Đây là các cây chuyền hai chơi nổi bật nhất tại vòng một giải VĐQG năm nay. Lớn tuổi hơn nên Hà Thị Hoa có kinh nghiệm nhất. Việc nhiều năm chinh chiến cùng ĐT bóng chuyền nữ đang giúp VĐV này có được tư duy chiến thuật hàng đầu. Nhưng cũng vì thế mà Hoa đang gặp trở ngại lớn về độ linh hoạt. Khả năng bật nhảy không còn duy trì được như xưa khi vóc dáng của Hoa “đầy đặn” hơn. Trong thời gian tập trung vừa qua, HLV người Trung Quốc đã chủ yếu điều chỉnh nhược điểm này cho cây chuyền hai đến từ đội Ngân hàng Công Thương. Trong khi đó, Đào Thị Huyền có sức trẻ và kỹ năng tốt nhưng lại khiêm tốn về chiều cao. Dù vậy, sau những gì đã thể hiện trong màu áo của Thông tin Liên Việt Bank, Huyền xứng đáng được giao trọng trách số một ở đội tuyển.
Chủ công Đỗ Thị Minh.
Ở vị trí chủ công, đáng tiếc Bùi Thị Huệ, Cẩm Tú đã chia tay đội tuyển. Cặp chủ công được đánh giá ăn ý nhất hiện nay là Đỗ Thị Minh và Phạm Thị Yến. Cả hai đang cùng khoác áo Thông tin Liên Việt Bank. Phạm Kim Huệ và Ngọc Hoa dù tuổi đã lớn nhưng dày dạn kinh nghiệm nên vẫn được đánh giá là những phụ công hàng đầu khu vực HLV Qiao Yu Chuan: “Các VĐV đều có chiều cao và kỹ thuật tốt. Tôi hài lòng vì các VĐV quyết tâm cao trong tập luyện. Tuy nhiên, thể lực đa số chưa tốt. Đây cũng là nhược điểm của các VĐV châu Á”. Một đội hình gồm rất nhiều cựu binh đặt ra bài toán thể lực không dễ giải với bất cứ HLV nào. Đây là yếu tố nền tảng đầu tiên phải gia cố trước khi nghĩ đến những điều khác. Đó là lý do mà thời gian qua toàn đội đã tốn nhiều thời gian để cải thiện vấn đề này. Là HLV từng dẫn dắt đội Tứ Xuyên của Trung Quốc trong 10 năm và thăm quan rất nhiều nền bóng chuyền khác nhau trên thế giới, HLV Qiao Yu Chuan khi nhận lời dẫn dắt đội dự SEA Games 26 đã cố gắng nâng thể lực cho toàn đội nhưng kết quả chưa được như ý. Trước mắt, toàn đội đang dồn sức cho SEA Games 26, nhưng sau Đại hội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải tính đến việc trẻ hóa lực lượng mới mong có một đội tuyển ổn định về thể lực.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều