Tiêu đề của website

Chiến thắng tuyệt vời của tuyển Việt Nam

  Trước một IBK (Hàn Quốc) được đánh giá nhỉnh hơn cả về trình độ và chiến thuật, các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, vươn lên giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục.

Trước một IBK (Hàn Quốc) được đánh giá nhỉnh hơn cả về trình độ và chiến thuật, các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, vươn lên giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục.
Các cô gái Việt Nam đã làm nên một chiến thắng tuyệt vời trước các cô gái IBK đến từ Hàn Quốc ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank Cup 2012
Chiến thắng tuyệt vời của tuyển Việt Nam
Nhập cuộc một cách đầy quyết tâm cả Việt Nam và Hàn Quốc hiểu rằng, trận đấu thứ 2 của họ ở VTV Eximbank Cup 2012 là trận đấu có tính chất quyết định cho việc họ có thể đi sâu hơn ở giải này hay không. Với quyết tâm đó, các cô gái Hàn Quốc là những người nhập cuộc tốt hơn trước một tuyển Việt Nam có phần chuệch choạc ở set đấu đầu tiên. Những miếng đánh đầy kỹ thuật ở vị trí giữa sân cũng như hai biên… đã được IBK triển khai một cách rất thành thục và hiệu quả, khiến cho các cô gái Việt Nam luôn bị động ở set đấu này. Trong những trường hợp quyết định, các cô gái Hàn Quốc liên tục giành điểm ở những cú phát bóng có độ khó cao, khiến cho việc bắt bước 1 của các cô gái Việt Nam trở nên khó khăn và kém hiệu quả hơn bao giờ hết. Rút kinh nghiệm ở set đấu đầu tiên, bước vào set đấu thứ 2 tuyển Việt Nam đã có những sự thay đổi hợp lý cả trong khâu phòng thủ cũng như tấn công ở trên lưới. Không sử dụng quá nhiều những cú đập đầy uy lực ở hai biên, tuyển Việt Nam lấy lối đánh bóng nhanh và kỹ thuật để khắc chế lối đánh bóng dài và uy lực của đội bạn. Lúc này những cú đánh mang “thương hiệu” Ngọc Hoa, Kim Huệ… được phát huy một cách tối đa, trong khi việc phòng thủ trên lưới và phía sau được cải thiện một cách tối đa. Trước sự thay đổi có phần “đột ngột” của tuyển Việt Nam, các cô gái Hàn Quốc đã không thể “bắt” kịp, chấp nhận để tuyển Việt Nam lần lượt vươn lên dẫn điểm và giành chiến thắng ở hai set đấu thứ 2 và thứ 3 với các tỷ số 25-18, 25-22.
Pha tấn công đặc trưng của Kim Huệ (5)
Một lần nữa, những điểm yếu của tuyển Việt Nam trong việc bắt bước 1 cũng như phòng thủ lại bị đối phương khai thác một cách triệt để và vượt lên dẫn trước đến 10-1. Trước tình hình này, BHL đội tuyển Việt Nam đã có một quyết định rất hữu ích khi tạo điều kiện cho Hà Ngọc Diễm… có điều kiện để thi đấu cọ xát, đồng thời “buông” set đấu này để tập trung cho set đấu thứ 5 mang tính quyết định. Mặc dầu vậy, các cô gái của chúng ta vẫn có một set đấu khá thành công, trước khi chấp nhận thất thủ với tỷ số 14-25. Bước vào set đấu thứ 5 mang tính quyết định, các cô gái của chúng ta đã khiến cho đối phương phải ngỡ ngàng khi liên tục giành điểm và vượt lên dẫn trước. Trong khá nhiều tình huống, HLV Jung Chul Lee của IBK đã phải xin hội ý trước nhằm hạn chế sự hưng phấn của các cô gái chủ nhà cũng như điều chỉnh chiến thuật cho hợp lý.
Khán giả Vĩnh Phúc cổ vũ nhiệt tình cho tuyển Việt Nam
Tuy nhiên, trước sự cổ vũ đầy sôi động và nhiệt tình của khán giả ngồi chật cứng nhà thi đấu Vĩnh Phúc cùng sự quyết tâm cao độ, các cô gái của chúng ta đã nhanh chóng làm chủ được set đấu này. Từ Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Yến… cho đến Đỗ Minh, Cẩm Tú… và cây chuyền hai Hà Thị Hoa… tất cả đã kết thành một khối vững chắc, làm nên những màn tấn công đầy biến hóa và “thần kỳ”. Để rồi, các cô gái của chúng ta đã có được chiến thắng quan trọng ở set đấu này với tỷ số 15-10, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 (tỷ số các set 12-25, 25-18, 25-22, 14-25, 15-10). Ở trận đấu còn lại, các cô gái Giang Tô (Trung Quốc) đã giành chiến thắng trước tuyển Australia với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Giang Tô đứng thứ 3 ở bảng A với 3 điểm, xếp sau IBK (Hàn Quốc) 4 điểm và tuyển Việt Nam 5 điểm. Như vậy, lượt trận cuối của bảng A sẽ rất hấp dẫn khi các đội đều phải hướng đến một trận thắng mới có thể đảm bảo cho một suất vào bán kết ở VTV Eximbank Cup 2012.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều