Tiêu đề của website

ĐTVN thất bại trong trận bán kết kịch tính

Dù được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, cũng như đã nỗ lực đến kiệt cùng nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể giành được tấm vé vào chơi trận chung kết của giải. Tối qua, họ đã phải dừng bước ở bán kết khi để thua 2-3 trước CHDCND Triều Tiên.

Dù được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, cũng như đã nỗ lực đến kiệt cùng nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể giành được tấm vé vào chơi trận chung kết của giải. Tối qua, họ đã phải dừng bước ở bán kết khi để thua 2-3 trước CHDCND Triều Tiên.
Nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với sức chứa 3 nghìn chỗ ngồi, đã không còn một chỗ trống khi đội chủ nhà ra sân thi đấu với các cô gái CHDCND Triều Tiên. Chính “sức nóng” từ những khán đài cuồng nhiệt đó đã mang tới một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho tuyển Việt Nam, đồng thời tạo sức ép tâm lý nặng nề cho đội khách khi nhập cuộc. Thế nên dễ hiểu cho việc đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 25-19 ở ván thứ nhất.
Tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết. Ảnh: Minh Tú
Tuy nhiên ở ván thứ 2, các học trò của HLV Phạm Văn Long lại bộc lộ nhiều sở hở trong phong ngự ở hàng sau để rồi thua 19-25 trước CHDCND Triều Tiên. Đánh mất lợi thế, đội chủ nhà xuống tinh thần và thua tiếp 23-25 ở ván thứ 3. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và những nỗ lực hết mình giúp cho tuyển Việt Nam thắp lại hy vọng ở ván thứ 4 với chiến thắng 25-23. Nhưng đó cũng là tất cả nhưng gì mà chủ nhà làm được. Ở ván đấu thứ 5 mang tính quyết định, đẳng cấp và sự tự tin của CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng. Họ đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 15-10, qua đó giành vé vào chung kết, để lại nỗi buồn cho đội chủ nhà và các CĐV.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều