Tiêu đề của website

Thêm sân chơi mới cho sinh viên

Vòng loại khu vực VI giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc Toyota 2012 được tổ chức tại Cần Thơ có 6 đội tuyển nam và 3 đội tuyển nữ của các trường Đại học và Cao đẳng ở khu vực ĐBSCL. Giải được xem là sân chơi mới bổ ích cho sinh…

Vòng loại khu vực VI giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc Toyota 2012 được tổ chức tại Cần Thơ có 6 đội tuyển nam và 3 đội tuyển nữ của các trường Đại học và Cao đẳng ở khu vực ĐBSCL. Giải được xem là sân chơi mới bổ ích cho sinh viên trên khắp cả nước có dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau.
Tuy là giải không chuyên nhưng 6 đội bóng nam đến từ các trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Cao đẳng Cần Thơ, Đại học An Giang, Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ, đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi động, hào hứng. Những sinh viên chơi bóng đã làm khán đài nhà thi đấu Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiều phen như vỡ tung.
Các trận đấu diễn ra hấp dẫn
Kết thúc giải, đội Đại học An Giang đoạt ngôi vô địch, đội Trung cấp TDTT Cần Thơ hạng nhì và Đại học Tây Đô hạng ba. Do Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ là khách mời nên 2 trường Đại học An Giang và Tây Đô giành 2 vé lọt vào vòng chung kết Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc Toyota 2012 do Đại học Cần Thơ đăng cai diễn ra vào cuối tháng 10. Không khí mỗi trận đấu đều rất náo nhiệt. Tuy mới chỉ là vòng loại khu vực, nhưng mỗi đội luôn thể hiện sự quyết tâm và tập trung cao độ. Dưới sân, các cầu thủ thi đấu hết mình, còn trên khán đài, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Có thể nói điều đọng lại ở vòng loại khu vực VI giải Bóng chuyền toàn quốc Toyota 2012 nhiều hơn là không khí trên khán đài. Cổ động viên của các đội đã hâm nóng cầu trường bằng sự cổ vũ nhiệt tình, đậm chất sinh viên. Những pha lên lưới, chắn bóng hay những pha ngã sõng soài cứu bóng đều được các cổ động viên cổ vũ bằng những tràng vỗ tay và những tiếc hô hào máu lửa. Bạn Nguyễn Thị Biên Thùy, sinh viên năm ba ngành kế toán, khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Đô, hớn hở nói: “Em và các bạn sinh viên trong trường đã chờ đợi giải này từ lâu, nên cổ vũ rất vô tư. Hy vọng Đại học Tây Đô sẽ vô địch, giành vé dự vòng chung kết để em và các bạn tiếp tục có dịp đi ủng hộ”. Còn bạn Thanh Cường, sinh viên năm nhất ngành Tin học trường Cao Đẳng Cần Thơ, là dân An Giang nên cổ vũ hết sức nhiệt tình cho đội Đại học An Giang. Sau khi đội Đại học An Giang vô địch, Cường đã ở lại sân chia vui, chụp ảnh cùng các vận động viên đội nhà.
Khán đài luôn đầy ắp khán giả đến cổ vũ cho các VĐV tranh tài
Có thể nói giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc Toyota là một sân chơi lý tưởng mới cho sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng khu vực ĐBSCL. Đây là năm thứ ba giải diễn ra với quy mô toàn quốc. Ở năm đầu tiên, giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2010 quy tụ được 26 đội nam và 16 đội nữ đến từ các trường đại học, cao đẳng tại 2 khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Năm thứ 2, giải mở rộng quy mô lên 6 khu vực trên cả nước với sự tham gia của 45 đội nam và 37 đội nữ đến từ 56 trường đại học và cao đẳng. Giải năm nay cũng diễn ra ở 6 khu vực và Ban tổ chức đã quyết định mở rộng đối tượng tham gia, chỉ hạn chế sinh viên học chuyên sâu bóng chuyền tại các trường TDTT đã dự các giải chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc vòng loại ở 6 khu vực, 12 đội nam và 12 đội nữ mạnh nhất sẽ tham gia vòng chung kết từ ngày 20 đến 30-10 tới. Một sân chơi mới đã hình thành và phát triển, giúp phong trào luyện tập thể thao trong sinh viên ngày càng phong phú hơn. Điều tiếc nhất ở giải năm nay là do kinh tế khó khăn, nhiều trường không thể cử đội bóng tham gia đông như những năm trước. Đặc biệt là ở nội dung nữ, chỉ có 3 đội tham dự là Cao đẳng Cần Thơ, Đại học An Giang và Đại học Tây Đô. Với sự chuẩn bị chu đáo hơn, đội nữ Đại học An Giang đã giành quyền vào vòng chung kết sắp tới. Có thể nói sự sôi động trên sân và trên khán đài ngay từ vòng loại Cần Thơ cho thấy, vòng chung kết năm nay sẽ thực sự hấp dẫn. PV

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều