Tiêu đề của website

Số lượng đội giảm nhưng chất lượng tăng

(GD&TĐ) - Đó là nhận định của BTC, cũng như các nhà chuyên môn sau khi vòng loại Giải bóng chuyền SV toàn quốc 2012 kết thúc. Về lượng, số đội cũng như số trường đăng ký tham dự của Giải bóng chuyền SV toàn quốc Toyota Cúp năm…

(GD&TĐ) - Đó là nhận định của BTC, cũng như các nhà chuyên môn sau khi vòng loại Giải bóng chuyền SV toàn quốc 2012 kết thúc. Về lượng, số đội cũng như số trường đăng ký tham dự của Giải bóng chuyền SV toàn quốc Toyota Cúp năm 2012 so với năm 2011 tuy có giảm, nhưng không vì thế mà chất lượng vòng loại giảm sút, ngược lại chất lượng còn được tăng lên.
Các trận đấu ở giải năm nay luôn được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo HSSV
Năm 2011, Giải bóng chuyền SV toàn quốc Toyota cup quy tụ được 45 đội nam và 37 đội nữ đến từ 56 trường ĐH, CĐ trên cả nước. Năm nay, vì nhiều lý do khách quan nên số đội tham dự giảm. Cụ thể, năm nay Giải có sự tham dự của 36 đội nam và 32 đội nữ tới từ 44 trường ĐH, CĐ trên cả nước. Sự sụt giảm này khiến BTC lo ngại chất lượng chuyên môn của giải đấu sẽ giảm, kèm theo đó giải sẽ kém thu hút được các bạn SV tới sân xem và cổ vũ. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Sáu vòng loại khu vực trôi qua, tuy mỗi khu vực đều có sự giảm sút về số đội tham dự, nhưng công tác tổ chức vẫn được thực hiện chuyên nghiệp, các trận đấu đều được sự điều hành của đội ngũ trọng tài cấp quốc gia, quốc tế, các cầu thủ cũng thi đấu với tinh thần nhiệt tình và cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Nhờ đó, các trận đấu đều có chất lượng chuyên môn cao, và thu hút được số lượng đông đảo các bạn SV cũng như người hâm mộ bóng chuyền tới sân theo dõi và cổ vũ.
Theo BTC, tuy Giải bóng chuyển SV toàn quốc Toyota Cup năm 2012 số lượng đội giảm, nhưng chất lượng chuyên môn được tăng lên đáng kể
Các vòng loại như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Cần Thơ đều có lượng CĐV đông đảo, thậm chí còn nhiều hơn cả năm 2011. Được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy, các đội đều thi đấu quyết tâm hơn và với tinh thần quyết thắng để đi tới trận đấu cuối cùng tại Cần Thơ. Những ứng cử viên vô địch cũng dần lộ diện, trong đó có những đội rất mạnh tới từ các trường như các trường: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH SP TDTT Hà Nội, ĐH SPKT Vinh, ĐH Đà Nẵng, ĐH SP TPHCM, ĐH TDTT TPHCM, ĐH QT Hồng Bàng. Những đội bóng này đều thể hiện phong độ xuất sắc, chiến thuật tốt, với lối tấn công đa dạng. Đội chủ nhà ĐH Cần Thơ cũng là một ẩn số thú vị. Năm nay, Nhà thi đấu trường ĐH Cần Thơ đã hoàn thành và sẵn sàng cho vòng chung kết Giải Bóng chuyền SV toàn quốc Toyota cup - 2012. Nhà thi đấu khang trang và được sơn sửa cẩn thận sẽ chào đón 24 đội bóng chuyền SV từ ngày 20/10 đến 26/10 tới đây. Nam Khánh

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều