Tiêu đề của website

“Vui nhưng còn phải học nhiều”

Đó là tâm sự của đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu tiên vào đến bán kết Cúp bóng chuyền vô địch nữ châu Á diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan.

Đó là tâm sự của đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu tiên vào đến bán kết Cúp bóng chuyền vô địch nữ châu Á diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan.
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ VN tại giải - Ảnh: ACV
Do đây là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu châu Á và thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... nên theo đánh giá của cựu HLV tuyển VN Lương Khương Thượng (HLV trưởng CLB Bình Điền Long An): “Vào bán kết là thành tích quá ấn tượng của tuyển VN. Họ cho thấy sự chuẩn bị chu đáo trong một thời gian dài về thể lực cũng như sự ăn ý trong phối hợp”. Sát cánh cùng đội tuyển tại Kazakhstan, phó ban chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN Trần Văn Thư cho biết: “Trước đây các cô gái VN thường mang cảm giác tự ti, an phận khi bước ra đấu trường châu lục. Vì vậy, cột mốc thành công của tuyển VN ở giải này chính là trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Nhật Bản. Có được sự tự tin cao độ, những cựu binh Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến tạo được sự đoàn kết và dẫn dắt thế hệ đàn em chơi máu lửa”. Ông Thư kể lại: “Ở trận tứ kết với Hàn Quốc, sau khi thua dễ ván đầu, chúng ta phải gồng mình thắng ván 2. Vì nỗ lực quá sức, nhiều VĐV bị đuối và thua dễ ván 3. Sau đó lại là màn nỗ lực rượt đuổi để thắng lại ván 4. Sau hai lần bị gỡ hòa, các VĐV Hàn Quốc bị tâm lý và cũng xuống sức nên chúng ta đã có chiến thắng quyết định”.
Thưởng 100 triệu đồng cho hai trận thắng Nhật và Hàn Quốc Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN Trần Đức Phấn cho biết: “Để khích lệ tinh thần VĐV, Liên đoàn Bóng chuyền VN đã thưởng 50 triệu đồng cho mỗi chiến thắng trước Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau khi kết thúc giải, chúng tôi sẽ đánh giá và có hướng thưởng tiếp”.
Theo ông Thư, thắng lợi của VN dựa trên sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của những cựu binh Ngọc Hoa, Kim Huệ, Hà Thị Hoa... cùng sức trẻ của Trà Giang, Dương Thị Nhàn, Diệu Linh... Riêng đội trưởng Ngọc Hoa đã nhận được nhiều lời khen ngợi với màn trình diễn quá xuất sắc. Sau bốn trận đầu tiên tại giải, Ngọc Hoa đã mang về 90 điểm cho tuyển VN, gần gấp đôi người thứ hai Nguyễn Thị Xuân (49 điểm). Ông Thư đánh giá: “Có thể nói Ngọc Hoa là VĐV xuất sắc nhất VN và bậc nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Màn trình diễn của cô tại giải lần này rất ấn tượng. Tôi rất vui khi nhiều CLB của Thái Lan (trình độ bóng chuyền nữ Thái Lan đã vươn tầm thế giới và cao hơn VN rất nhiều) đặt vấn đề muốn mời Ngọc Hoa về thi đấu cho họ”. Còn theo nhận xét của HLV Khương Thượng: “Ngọc Hoa đang thi đấu bằng tất cả kinh nghiệm và độ “quái” của mình bởi nói về sức thì cô đã bắt đầu sang bên kia sườn sự nghiệp. Có thể nói Ngọc Hoa có khả năng “bao sân” để choàng gánh trợ lực cho đồng đội và dìu dắt thế hệ đàn em nhờ khả năng thi đấu đa năng. Ngọc Hoa có thể thi đấu tốt ở các vị trí phụ công, chuyền hai cũng như chủ công với những cú dứt điểm khôn ngoan sau vạch 3m hoặc từ hai biên”. Trao đổi với Tuổi Trẻ từ Kazakhstan, Ngọc Hoa cho biết: “Đến lúc này tôi vẫn chưa tin tuyển VN vào bán kết. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết sức và một chút may mắn. Nhiều đồng đội của tôi đã khóc vì hạnh phúc. Các đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc... đều cử lực lượng khá mạnh với lối đánh hiện đại. Dù vào bán kết nhưng lối chơi VN vẫn còn đơn điệu, chiến thuật không đa dạng. Qua những giải đấu thế này, chúng tôi lại có cơ hội học hỏi nhiều từ đối thủ”. Ông Trần Văn Thư cho biết đây là giải đấu tuyển chọn bốn đại diện châu Á tham dự Giải vô địch thế giới. Nhật Bản đương nhiên có một suất vì là nước chủ nhà và ba suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa bốn đội vào bán kết là VN, Thái Lan, Trung Quốc và Kazakhstan. Ngày 15-9, sau khi mất sức khá nhiều ở hai trận thắng Nhật và Hàn Quốc với cùng tỉ số 3-2, tuyển VN đã thua 0-3 (22-25, 24-26, 17-25) trước Thái Lan ở bán kết. Hôm nay 16-9, tuyển VN tranh HCĐ với chủ nhà Kazakhstan. Tuy thua Thái Lan nhưng VN vẫn còn cơ hội giành vé dự Giải vô địch thế giới nếu đoạt HCĐ (trước đây VN chưa bao giờ được dự giải thế giới).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều