Tiêu đề của website

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: Sau bất ngờ là bài học

Dẫu không thể vươn lên vị trí hạng 3 chung cuộc để giành quyền tham dự Grand Prix vào năm tới nhưng với việc lần đầu tiên lọt vào tốp 4, đặc biệt là những trận thắng ít ai ngờ tới trước Nhật Bản và Hàn Quốc, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã ít nhiều để lại tiếng vang.

Dẫu không thể vươn lên vị trí hạng 3 chung cuộc để giành quyền tham dự Grand Prix vào năm tới nhưng với việc lần đầu tiên lọt vào tốp 4, đặc biệt là những trận thắng ít ai ngờ tới trước Nhật Bản và Hàn Quốc, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã ít nhiều để lại tiếng vang.
Kết thúc những ngày thi đấu Cúp bóng chuyền nữ châu Á tại Amalty (Kazakhstan), chiều qua, ĐT Việt Nam đã về đến Hà Nội. Trong một lần hiếm hoi được báo chí ra tận sân bay đón sau khi tham dự một giải đấu quốc tế trở về, các thành viên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không giấu được sự ngạc nhiên và tất nhiên là có cả vinh dự. HLV trưởng ĐT Việt Nam Phạm Văn Long khẳng định: "ĐT Việt Nam bước vào giải đấu này với mục tiêu giành chiến thắng không cao nhưng kết quả đạt được, thành tích xếp thứ 4 chung cuộc là rất bất ngờ. Tôi nghĩ kết quả này sẽ giúp bóng chuyền Việt Nam tự tin hơn khi tham dự những giải đấu lớn trong thời gian tới".
Bóng chuyền nữ Việt Nam cần trẻ hoá lực lượng vì tương lai lâu dài. Ảnh: Quang Nhựt
Đề cập nguyên nhân dẫn đến kết quả thi đấu được coi là thành công như trên, HLV trưởng Phạm Văn Long lý giải: “Về mặt tinh thần thì tôi cho rằng VĐV chúng ta xác định rất tốt, rất thoải mái trong thi đấu. Tôi đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các VĐV của chúng ta, cả sự nỗ lực, tinh thần cao, sự đoàn kết và tinh thần tập thể. Ở giải này, đội tuyển tiếp tục có những sự chuyển giao thế hệ và chính sự gắn kết giữa 2 lứa cầu thủ đã tạo sự ổn định và hưng phấn về tâm lý cho toàn đội…” Trong khi đó, phụ công đội trưởng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, người chơi nổi bật nhất trong đội hình đội tuyển trong các trận đấu vừa qua tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á cho biết: “Đây là một kết quả thi đấu vượt trên cả sự mong đợi và chúng tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vì điều đó”. Tại giải, Ngọc Hoa chính là người ghi nhiều điểm nhất cho ĐT Việt Nam (90 điểm sau 4 trận đấu) và cô cũng là gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao. Giành thành tích tốt nhất trong lịch sử đã khó, giữ vững và bảo toàn thành tích đó còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Không chỉ riêng thất bại trước Thái Lan cho thấy ĐT Việt Nam vẫn còn một khoảng cách chuyên môn quá lớn nếu so với đối thủ này mà ngay chính tại khu vực Đông Nam Á, ở kỳ SEA Games năm tới trên đất Myanmar, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng không thể xem nhẹ các đối thủ khác như Myanmar hay Indonesia. Cần có sự trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng bởi nếu chỉ trông chờ mãi vào lứa cựu binh này cũng không phải là sự lựa chọn khôn ngoan cho hướng phát triển lâu dài của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều