Tiêu đề của website

Có bầu vẫn giành HC vàng Olympic

Kerri Walsh Jennings, thành viên trong cặp VĐV Mỹ ba lần vô địch Olympic, đã mang thai được 5 tuần khi đang thi đấu ở London 2012.

Kerri Walsh Jennings, th&a e478 grave;nh viên trong cặp VĐV Mỹ ba lần vô địch Olympic, đã mang thai được 5 tuần khi đang thi đấu ở London 2012.
Kerri Walsh Jennings.
Kerri Walsh Jennings và Misty May-Treanor là hai VĐV thống trị bóng chuyền bãi biển trong lịch sử Olympic nhưng ít ai ngờ rằng, họ có nhiều hơn hai người khi giành HC vàng tại Olympic London vừa qua. Đúng hơn thì bộ đôi vàng của bóng chuyền bãi biển Mỹ có 3 người và như Walsh Jennings tiết lộ, cô đã mang thai khi đang tham dự Thế vận hội London. “Khi tôi lao người đỡ bóng và nỗ lực giành HC vàng cho đất nước tôi, tôi đã có thai. Còn lúc này, cái thai đó đã được 11 tuần tuổi,” Walsh Jennings cho biết trên chương trình “The TODAY Show”. Kerri và chồng cô Casey Jennings dự kiến sẽ chào đón thành viên mới của gia đình vào ngày 9/4 tới. Trước đó, họ đã có hai cậu con trai 3 và 2 tuổi. Theo Walsh Jennings tiết lộ, cô và Casey đã có kế hoạch sinh em bé từ trước Olympic nhưng cô đã không biết mình đã thành công cho đến khi cảm thấy có sự khác biệt trong thời gian có mặt ở London. “Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc và có lý do để chia sẻ cảm giác này với mọi người,” Walsh Jennings nói. “Tôi cứ nghĩ sự căng thẳng của các trận đấu và những chuyến đi sẽ ảnh hưởng nhưng rồi tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổ”. Chính người bạn May-Treanor ban đầu cũng phỏng đoán cô có lẽ đã mang thai. Nhiều người sẽ tự hỏi liệu việc thi đấu của Walsh Jennings có đe dọa đến thai nhi hay không, phụ trách y tế của kênh NBC, Nancy Snyderman, giải thích rằng, khi người phụ nữ mang bầu mới được 5 tuần tuổi, sẽ không có mối lo nào cho thai nhi nếu cô ấy thi đấu và tập luyện. Về phía Walsh Jennings, cô cho biết việc sinh sớm vào đầu năm sau sẽ giúp cô có thời gian để chuẩn bị cho Rio 2016 dù hiện tại cô đã 34 tuổi.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều