Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam “sạch bóng” cầu thủ ngoại

Sau nhiều năm để “ngoại binh” tung hoành, mùa bóng 2013 có thể là mùa giải đầu tiên các giải bóng chuyền VN sẽ “sạch bóng” cầu thủ ngoại.

Sau nhiều năm để “ngoại binh” tung hoành, mùa bóng 2013 có thể là mùa giải đầu tiên các giải bóng chuyền VN sẽ “sạch bóng” cầu thủ ngoại.
Mặc dù quy định “cấm ngoại binh” chỉ được LĐ bóng chuyền VN áp dụng ở giải vô địch quốc gia, còn ở các giải Cúp CLB hoặc giải mời thì vẫn được “mở cửa”, nhưng quy định này đã ảnh hưởng nhiều đến chiến lược sử dụng ngoại binh của các CLB và kết quả là cả ở hai giải bóng chuyền Cúp CLB đang và sắp diễn ra, đều không có ngoại binh nào được đăng ký. Cụ thể, ở giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền 2013 khởi tranh ngày 2.3 tại Gia Lai, chỉ Vietsovpetro có một cầu thủ ngoại (Martynova Katya). Tuy nhiên, đây lại là VĐV được nhập tịch chứ không hoàn toàn là ngoại binh. Còn ở giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Đạm Ninh Bình sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ 13 -17.3, với sự tham dự của 8 đội: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Tập đoàn dầu khí quốc gia VN, CA Phú Thọ (nam), Thông tin Lienviet Bank, PV Oil Thái Bình, Vietsopetro, Tiến Nông Thanh Hóa (nữ) thì theo thông báo của TTK Liên đoàn bóng chuyền VN Trần Đức Phấn tại cuộc họp báo hôm qua (6.3): “Đến giờ phút này thì chưa có đội nào đăng ký cầu thủ ngoại”. Ông Phấn cho biết thêm: “Mặc dù nhận được khá nhiều yêu cầu từ người hâm mộ về việc cho sử dụng ngoại binh trở lại, nhưng vì chất lượng của ĐTQG cũng như tạo cơ hội cho các VĐV trẻ, LĐ bóng chuyền VN vẫn quyết định không chấp nhận ngoại binh”.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều