Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền CLB nữ Châu Á: VN tiếp tục hạ Thái Lan

Trong ngày thi đấu áp chót giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á, Trung Quốc và Kazakhstan tiếp tục mạch trận toàn thắng khi giành chiến thắng lần lượt trước các đối thủ Triều Tiên và Nhật Bản; trong khi Việt Nam lần thứ 2…

Trong ngày thi đấu áp chót giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á, Trung Quốc và Kazakhstan tiếp tục mạch trận toàn thắng khi giành chiến thắng lần lượt trước các đối thủ Triều Tiên và Nhật Bản; trong khi Việt Nam lần thứ 2 giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan.
Pha chắn bóng tốt của VN. Ảnh.HP
Ngày 4.5, ngày thi đấu áp chót của giải đấu, đã tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu chéo để tìm ra các cặp đấu sẽ gặp nhau vào ngày hôm nay để phân định thứ hạng cuối cùng. Ở lượt đấu này, Trung Quốc xuất sắc vượt qua Triều Tiên với tỷ số 3-0 (25-20; 25-16; 25-14); Kazakhstan thắng Nhật Bản với tỷ số 3-2 (21-25; 25-19; 22-25; 25-16; 15-11); Đài Loan vượt qua Iran với tỷ số 3-0 (25-13; 25-23; 25-17); trong khi LiênViệt PostBank (CLB đại diện chủ nhà Việt Nam) lần thứ 2 giành thắng lợi trước Thái Lan với tỷ số 3-2 (25-9; 22-25; 17-25; 25-16; 18-16). Trở lại diễn biến các cặp đấu, lượt này, người hâm mộ đặc biệt chú trọng vào 2 trận đấu Trung Quốc- Triều Tiên; Kazakhstan- Nhật Bản, bởi đội thắng của 2 cặp đấu này sẽ gặp nhau trong trận đấu phân định đội vô địch, sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới diễn ra tại Thụy Sĩ ngay trong năm nay. Ở trận Trung Quốc - Triều Tiên, các cầu thủ Trung Quốc tiếp tục thị uy sức mạnh khi chơi áp đảo hoàn toàn các cầu thủ Triều Tiên. Cầu thủ Trung Quốc chơi tấn công hay, phòng ngự giỏi đã bóp chết mọi đường lên bóng của đối thủ. Tỷ số chung cuộc 3-0 phản ánh rõ cục diện của cặp đấu. Giành thắng lợi trong 4 trận đấu đã qua, đội Kazakhstan bước vào lượt đấu với tâm lý thoải mái khi chỉ gặp Nhật Bản. Thế nhưng, diễn biến trận đấu không hề dễ dàng như các cô gái Kazakhstan tưởng. Trận đấu này, dù giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, nhưng suốt trận đấu, đội Kazakhstan luôn đóng vai trò của “kẻ bám đuổi”, khi để Nhật Bản liên tục dẫn trước và Kazakhstan chỉ có thể giành chiến thắng cuối cùng ở ngay séc cuối cùng. Một chiến thắng rất khó khăn và mất khá nhiều sức của các cô gái Kazakhstan. Trong khi đó, cặp đấu VN – Thái Lan sôi động, hấp dẫn ngay từ đầu bởi sự cổ vũ nồng nhiệt của các CĐV đội nhà. Bước vào trận đấu, đội Việt Nam thi đấu ấn tượng, áp đảo hoàn toàn Thái Lan và giành thắng lợi ngay séc đầu tiên với tỷ số áp đảo (25-9); thế nhưng, các cầu thủ nữ Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và giành thắng lợi liên tiếp ở 2 séc đấu 2 và 3, trước khi để Việt Nam gỡ hòa ở séc thứ 4, và giành luôn chiến thắng ở séc thứ 5, séc quyết định, qua đó VN giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Ở cặp đấu còn lại giữa Đài Loan (TQ) - Iran, đội Đài Loan thi đấp áp đảo và giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 3-0. Với kết quả 4 cặp đấu như vậy, vào ngày mai, Trung Quốc sẽ gặp Kazakhstan để tranh đấu cho ngôi vô địch; còn Việt Nam, với trận thắng trước Thái Lan, sẽ thi đấu với Đài Loan để tranh vị trí thứ 5.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều