Tiêu đề của website

Bóng chuyền: Nam gặp khó, nữ quyết giữ huy chương Bạc

Bóng chuyền từng là môn (sau bóng đá, bóng bàn) được hâm mộ nhất ở Việt Nam. Bóng chuyền cũng luôn tham dự SEA Games nhiều năm trở lại đây nhưng chưa một lần chúng ta giành chức vô địch.


Bóng chuyền từng là môn (sau bóng đá, bóng bàn) được hâm mộ nhất ở Việt Nam. Bóng chuyền cũng luôn tham dự SEA Games nhiều năm trở lại đây nhưng chưa một lần chúng ta giành chức vô địch.

Đội tuyển nữ vẫn được hâm mộ nhất. Ở sự chuẩn bị SEA Games 27, toàn bộ mười hai cầu thủ do huấn luyện viên trưởng Phạm Văn Long chỉ đạo được tập huấn tại khu tập của câu lạc bộ Thông tin Lienvietpostbank. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt chỉ tiêu ở SEA Games 27 là phải giữ được chiếc huy chương bạc đã giành được kỳ trước. Mục tiêu trên không khó. Thực tế, ở khu vực Đông Nam Á thìThái Lan là đội mạnh nhất về nữ. Thái Lan (đội đạt tầm thế giới) đã tuyên bố cử đội hình mạnh nhất dự SEA Games 27, nên đội nữ Việt Nam không có cơ hội đoạt huy chương vàng. Bóng chuyền nữ vẫn dựa vào nhiều tay đập kỳ cựu như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân đánh chủ công; Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa chơi phụ công cùng cây chuyền hai gạo cội Hà Thị Hoa.

Làm mới đội hình, ông Phạm Văn Long triệu tập một số tay đập trẻ là Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm. Để đạt chỉ tiêu thành tích, đặc biệt có thể khắc chế tối đa hàng tấn công Thái Lan (nếu chúng ta gặp bạn ở chung kết) thì cầu thủ kinh nghiệm vẫn được ưu tiên. Do vậy, cơ hội ra sân của nhóm cầu thủ trẻ còn bỏ ngỏ. Năm nay, đội nữ Việt Nam đã thi đấu với nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Thái Lan, Australia… tại giải vô địch châu Á 2013, vòng loại thứ hai tranh suất dự World Cup bóng chuyền năm 2014 nên có cọ xát đáng kể.

Ngày 30-11, đội nam đã kết thúc đợt tập huấn ba tuần tại Giang Tô (Trung Quốc) và trở về nước. Ngay sau giải bóng chuyền toàn quốc 2013, mười bốn cầu thủ nam xuất sắc nhất được triệu tập đội tuyển quốc gia. Nam Việt Nam được đánh giá sẽ khó giành được huy chương.

Nguyên do, đội Thái Lan và Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn chúng ta. Ngoài ra, chủ nhà Myanmar cũng có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đội nam. Đội Myanmar đã hai lần liên tiếp thắng nam Việt Nam ở SEA Games 25-2009 và SEA Games 26-2011 trong trận tranh huy chương đồng. Hiện đội nam đang sở hữu dàn tay đập có thể hình đồng đều nhất. Chiều cao trung bình là hơn 1m87. “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều đã giã từ đội tuyển nên chúng ta phải dựa nhiều ở các cầu thủ là chủ công Hữu Hà, libero Xuân Thành, chuyền hai Giang Văn Đức… Chủ công Từ Thanh Thuận là phát lộ mới nhất sau giải toàn quốc 2013 nên cầu thủ này có thể khiến đối thủ bất ngờ.

Theo bốc thăm, ở vòng bảng SEA Games 27, nam Việt Nam thi đấu cùng các đội Lào, Indonesia. Về nữ, năm đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar thi đấu vòng tròn một lượt. Bóng chuyền thi đấu từ 13 tới 21-12.

Bích Việt (Nhân Dân)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều