Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016: Kỳ vọng vào Đinh Thị Thúy và Dương Thị Hên

Theo chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi, người từng có một thời gian năm bắt đội tuyển trẻ: “Qua một thời gian làm việc cùng các cô gái trẻ Việt Nam, mỗi em đều có những tố chất riêng nhưng tôi đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào hai VĐV là Dương Thị Hên và Đinh Thị Thúy. Thúy có tố chất thủ lĩnh, có sức mạnh, kỹ thuật cá nhân của em ấy cũng tương đối ổn. Với Hên tôi ấn tượng em ấy ở sức bật hiếm có, khéo léo nhưng lối chơi cũng rất quyết liệt, cái thiếu của em ấy chính là chưa tận dụng được hết lợi thế về sức bật của mình. Nếu có sự đầu tư tốt, tôi nghĩ cả Thúy và Hên sẽ đủ sức thi đấu trong màu áo ĐTQG”.


Theo chuyên gia người Nhật Bản Shuto Koichi, người từng có một thời gian năm bắt đội tuyển trẻ: “Qua một thời gian làm việc cùng các cô gái trẻ Việt Nam, mỗi em đều có những tố chất riêng nhưng tôi đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào hai VĐV là Dương Thị Hên và Đinh Thị Thúy. Thúy có tố chất thủ lĩnh, có sức mạnh, kỹ thuật cá nhân của em ấy cũng tương đối ổn. Với Hên tôi ấn tượng em ấy ở sức bật hiếm có, khéo léo nhưng lối chơi cũng rất quyết liệt, cái thiếu của em ấy chính là chưa tận dụng được hết lợi thế về sức bật của mình. Nếu có sự đầu tư tốt, tôi nghĩ cả Thúy và Hên sẽ đủ sức thi đấu trong màu áo ĐTQG”.

Thực ra, với những ai thường xuyên theo dõi bóng chuyền ở các cấp độ trẻ thì sự xuất hiện của Hên hay Thúy là không mới. Nhưng có điều họ chưa có được cơ hội thử sức trong một cuộc đấu lớn thực sự.

Chủ công Đinh Thị Thúy chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Đinh Thị Thúy sinh ngày 14/4/1998 tại Hà Nam, với chiều cao 1m75 sức bật 2m98. Thúy được coi là sản phẩm của HLV kỳ cựu Nguyễn Thúy Oanh kể từ khi bà chia tay Thông Tin Liên Việt Postbank để đến với công tác đào tạo trẻ đội bóng ngành ngân hàng. Rất nhiều tâm sức, rất nhiều mong mỏi của thượng tá quân đội đều được đặt cả vào cô bé có khuôn mặt xinh xắn. Điểm mạnh của Đinh Thị Thúy nằm ở sự toàn diện, khả năng tấn công với lực bóng mạnh mẽ cùng với một cổ tay nhanh gọn. Hơn nữa, khả năng chuyền một, di chuyển phòng thủ của cô bé này cũng tương đối tốt. Chẳng thế mà nhìn Đinh Thị Thúy thi đấu trong sân nhiều khán giả đang ngỡ rằng NHCT đang sở hữu một chủ công người Thái Lan. Tuy nhiên theo vị chuyên gia người Nhật Bản để Đinh Thị Thúy vươn lên một tầm cao hơn thì VĐV này cần phải có thời gian trau chuốt thêm các kỹ thuật nhỏ, tư thế phải thật sự chuẩn xác cùng với đó là việc cải thiện tốc độ cùng khả năng phán đoán.

Chủ công Dương Thị Hên với sức bật ấn tượng.

Với Dương Thị Hên nhiều khán giả thường biết đến cô gái người Long An này là em gái của hot girl bóng chuyền Dương Thị Nhàn. Sinh ngày 15/8/1998 với chiều cao 1m74, Hên được HLV Shuto đánh giá là VĐV có thể hình và tố chất lý tưởng cho môn bóng chuyền, đặc biệt là sức bật rất tốt lên tới 3m05. Được HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền tuyển chọn vào lớp năng khiếu bóng chuyền Long An từ năm 12 tuổi, năm 14 tuổi Dương Thị Hên đã nổi lên là một trong những chủ công triển vọng hàng đầu ngay mùa đầu tiên đánh thuê cho đội trẻ Casuco Hậu Giang. Lối chơi khéo léo, có sức mạnh và rất quyết liệt, nhưng Dương Thị Hên vẫn còn nhiều điểm hạn chế nằm ở tốc độ ra tay, tầm cắt bóng và khả năng phán đoán phòng thủ.

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016 sắp chuẩn bị khởi tranh. Cả Dương Thị Hên và Đinh Thị Thúy đang được kỳ vọng là những nhân tố mới của VTV BĐLA hay NHCT tại giải đấu này. Còn rất nhiều yếu tố như: phong độ, nỗ lực cá nhân hay cách dùng người của các HLV trong từng trận đấu cụ thể. Sẽ còn là quá sớm để khẳng định, khi các em đang cần thêm thời gian để trui rèn nghề nghiệp, bản lĩnh thi đấu và các trận đấu ở giải VĐQG hoặc giải đấu quốc tế là thước đo cho sự tiến bộ của họ, cần lắm sự nỗ lực từ chính các em  chứ không cần được tâng bốc để sớm tự mãn với nghề.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Dương Thị Hên

Dương Thị Hên

Ngày sinh: 15/08/1998
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Chủ công
Số áo: 1
Tiêu điểm
Xem nhiều